Bộ Du lịch Campuchia khảo sát tuyến du lịch đường biển ở Phú Quốc

Ngày 28-3, Đoàn công tác của Bộ Du lịch Campuchia, đến làm việc và khảo sát tuyến du lịch đường biển ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) nhằm kết nối tuyến du lịch đường biển giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. 

Ngành du lịch Campuchia khảo sát tuyến du lịch biển ở đảo Phú Quốc
Ngành du lịch Campuchia khảo sát tuyến du lịch biển ở đảo Phú Quốc

Tại buổi làm việc, ngành du lịch tỉnh Kiên Giang và UBND huyện Phú Quốc, đã trao đổi với Bộ Du lịch Campuchia về các chương trình du lịch; đồng thời thống nhất việc lựa chọn các cảng biển làm điểm kết nối tuyến du lịch đường biển giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Đối với Việt Nam là Cảng Bãi Vòng (xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang); còn phía Campuchia là Cảng biển tại tỉnh Kampot.

Hai bên cũng cơ bản thống nhất về loại phương tiện tàu biển hoạt động trên tuyến du lịch của hai nước. Đồng thời, tiến hành khảo sát luồng tuyến kết nối giữa cảng biển từ Kampot (Campuchia) với cảng Bãi Vòng (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên  Giang).

Bộ Du lịch Campuchia khảo sát tuyến du lịch đường biển ở Phú Quốc ảnh 1 Buổi làm việc giữa Bộ Du lịch Campuchia và huyện đảo Phú Quốc
Hiện tại, cảng biển tại tỉnh Kampot (Campuchia) đang trong quá trình triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. Do đó Bộ Du lịch Campuchia đề nghị tỉnh Kiên Giang sớm thành lập Tổ công tác để trao đổi thông tin thường xuyên và mời đại diện ngành du lịch Kiên Giang cùng UBND huyện Phú Quốc sang thăm, khảo sát thực địa tại tỉnh Kampot, nhằm đẩy nhanh quá trình chuẩn bị các điều kiện để đưa tuyến du lịch kết nối đường biển giữa hai nước Campuchia và Việt Nam vào hoạt động… 

Tin cùng chuyên mục