(SGGP 12G) Hãng tin AFP sáng nay cho biết, Tổng thống Evo Morales vừa triển khai thêm quân đội nước này đến bảo vệ các cơ sở sản xuất khí đốt tại 3 tỉnh miền Đông giàu dầu mỏ là Santa Cruz, Chuquisaca và TarijaCordillera, sau khi lực lượng đối lập tuyên bố sẽ chiếm các giếng dầu cũng như đường ống dẫn dầu xuất khẩu sang Brazil và Argentina để phản đối chính phủ.
Bạo lực vẫn tiếp diễn ở Santa Cruz
Lực lượng đối lập tại 3 tỉnh trên, nơi chiếm tới 85% trữ lượng khí đốt cả nước, đã thông báo kể từ ngày 25-8 họ sẽ phong tỏa mọi đường giao thông để đòi chính phủ hoàn trả các bang khoản thu thuế từ dầu khí đã được dùng trợ cấp người già.
Họ cũng yêu cầu Brazil và Argentina phải trả tiền mua khí đốt của Bolivia với giá quốc tế, đồng thời phản đối việc chính phủ tiến hành trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới do Tổng thống Morales khởi xướng. Ông Morales khẳng định, chính phủ sẽ không cho phép lực lượng đối lập đóng van khí đốt và chiếm đường ống dẫn dầu với bất kỳ lý do nào.
Ông coi đây là hành động chống phá nền kinh tế quốc gia, đồng thời kêu gọi các phong trào xã hội ngăn cản các hành động trên.
C.H.