Các nhà khoa học bàn về chuyển đổi số, phát triển xanh và ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 29-12, Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ, các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và quốc tế đồng tổ chức hội nghị khoa học quốc tế Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường phục vụ chuyển đổi số, phát triển xanh, tuần hoàn và ứng phó với biến đổi toàn cầu (GREEN EME 2023).

Hội nghị GREEN EME 2023 là diễn đàn thu hút các nhà khoa học, nhà lãnh đạo, nhà quản lý và doanh nghiệp quan tâm đến khoa học Trái đất và môi trường, khai thác mỏ gặp gỡ, trình bày, thảo luận các kết quả đã nghiên cứu và trao đổi giải quyết các vấn đề học thuật tổng thể trong các lĩnh vực này.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học cùng trao đổi các kết quả nghiên cứu nổi bật, chia sẻ và nhân rộng thành tựu, kinh nghiệm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, phát triển công nghệ về khoa học Trái đất, mỏ, môi trường và các lĩnh vực liên quan phục vụ nâng cao hiệu quả kinh tế, năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững, an toàn đất nước, khu vực và quốc tế.

ads-4403-2086-456-2772.jpg

Cùng với đó, các chuyên gia đề xuất các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học Trái đất, mỏ, môi trường (thể chế, chính sách, phát triển khoa học, công nghệ giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, kết nối, thúc đẩy hợp tác các bên liên quan…) đáp ứng yêu cầu phát triển xanh, tuần hoàn và ứng phó với biến đổi toàn cầu.

Tại hội nghị, Đại học Quốc gia TPHCM và Bộ TN-MT cùng triển khai và công bố chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL, giai đoạn đến năm 2030”. Mục tiêu của chương trình là cung cấp luận cứ khoa học, giải pháp, mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhằm ứng phó chủ động, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thích ứng với tác động của thượng nguồn sông Mê Công, phát triển bền vững, góp phần đưa ĐBSCL trở thành vùng kinh tế trọng điểm, văn minh sinh thái và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước của cả nước, hội nhập khu vực và quốc tế.

Đánh giá về hội nghị, PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, công nghệ từ cuộc cách mạng nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) tạo ra nhiều thành tựu và cơ hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Bối cảnh mà nhiều thách thức cho sự phát triển môi trường bền vững đã được xác định. Việt Nam là một trong những nước bị tổn thương rõ rệt nhất với sự thay đổi bất thường của khí hậu, thiên tai và cũng đang nỗ lực cao để đạt các mục tiêu phát triển bền vững, nhằm đạt mức thải ròng bằng không (Net Zero) vào 2050, góp phần nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về khoa học Trái đất, mỏ, môi trường trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn sẽ đóng góp đáng kể vào sự phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy các hoạt động ứng phó biến đổi toàn cầu để phát triển bền vững, thịnh vượng, an toàn đất nước, khu vực và thế giới.

Các chủ đề chính của hội nghị GREEN EME 2023 gồm: (1) Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong khoa học Trái đất, mỏ, môi trường; (2) Chuyển đổi số trong khoa học Trái đất, mỏ, môi trường; (3) Chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng bền vững (điện gió, điện mặt trời, điện khí, địa nhiệt, điện rác, hydrogen…) và công nghệ phát thải carbon thấp; (4) Kinh tế tuần hoàn trong quản lý tài nguyên - khoáng sản và phát triển bền vững; (5) Ứng phó biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai; (6) Các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học Trái đất, mỏ, môi trường đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục