Từ năm 2007

Các trường đại học tham gia giám sát thi tốt nghiệp THPT

  • Nếu tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2007 có thể năm 2008 sẽ bỏ kỳ thi ĐH

Sáng 24-4, trả lời phỏng vấn của báo chí ở hành lang Hội nghị giao ban lần 3 cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong thi cử” của Bộ GD-ĐT với gần 200 trường ĐH, CĐ, THCN từ Đà Nẵng trở vào (tổ chức tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết:

Theo kế hoạch, chậm nhất là năm 2009 sẽ bỏ thi ĐH cho nên nếu kỳ thi tốt nghiệp năm 2007 tổ chức nghiêm túc thì có thể năm 2008 sẽ không tổ chức thi ĐH nữa. Các trường ĐH sẽ công bố tiêu chí xét tuyển vào trường.

Quyền của các trường ĐH rất rộng, nếu có nhiều thí sinh nộp đơn, các trường có thể loại bớt bằng hình thức cho làm tiểu luận, bài viết hoặc phỏng vấn một nhóm thí sinh. Riêng việc tổ chức thi lần 2, Bộ trưởng khẳng định, trong bối cảnh chất lượng dạy và học chưa đồng đều, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế như hiện nay, thì việc tổ chức thi thật nghiêm túc có thể sẽ dẫn đến tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp với tỷ lệ thấp hơn các năm học trước.

Vì vậy, để đảm bảo ổn định về mặt xã hội, giúp học trò hoàn thành chương trình THPT, có điều kiện đi vào cuộc sống, việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 là trách nhiệm của ngành giáo dục trước xã hội chứ không phải là phương án mang tính hình thức. Việc các em không đậu tốt nghiệp lần 1 do chất lượng học tập kém là do ngành giáo dục chưa làm tốt việc của mình. Như vậy, ngành không thể để cho các em vào đời không có một tấm giấy chứng nhận hoàn tất chương trình phổ thông…

Tại cuộc giao ban cùng các trường ĐH, CĐ và THCN lần này, Bộ GD-ĐT tập trung thảo luận về phương án bổ sung trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, theo đó các trường ĐH, CĐ phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp năm nay làm tiền đề tiến tới 1 kỳ thi quốc gia, sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh vào ĐH, CĐ những năm tới.

Tuy nhiên, khác với kỳ góp ý dự thảo đề án cải tiến tuyển sinh tổ chức hồi đầu tháng 4-2007 tại TPHCM – các đại biểu từ các trường ĐH không tán thành việc đưa cán bộ giảng viên của trường về các tỉnh tham gia coi thi tốt nghiệp THPT - lần này, hầu hết lãnh đạo các trường ĐH không hề góp ý kiến. Khoảng 50 phút thảo luận và 10 ý kiến đóng góp đều bày tỏ sự lo lắng về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Theo chủ trương của Bộ GD-ĐT, ở mỗi hội đồng thi sẽ bố trí 2 thanh tra viên ủy quyền đến từ các trường ĐH, CĐ nhằm giám sát kỳ thi với khoảng 5.000 người. Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, TS Đỗ Văn Xê cho rằng: “Khi chỉ còn lại một kỳ thi thì áp lực sẽ rất lớn. Với tình trạng này, nếu tổ chức tại địa phương sẽ không đảm bảo được kết quả chính xác. Các kỳ thi ĐH cũng có trên 80% học sinh tham dự, vậy tại sao không sử dụng hội đồng tuyển sinh của các trường ĐH, nơi có quá trình tổ chức thi khá nghiêm túc?”.

Còn ông Đỗ Văn Hùng, Hiệu phó Trường CĐ Lý Tự Trọng, bày tỏ: Bộ chỉ mới đưa ra việc giám sát ở khâu thi còn khâu quan trọng hơn là chấm thi, xét tuyển thì chưa đề cập trong khi đây là khâu quan trọng dễ phát sinh tiêu cực. Nhiều đại biểu cũng đặt vấn đề cần phải làm rõ quyền hạn, nghĩa vụ của thanh tra ủy quyền ở hội đồng thi một cách rõ ràng và việc chia sẻ trách nhiệm này có tiếp tục trong kỳ thi lần 2?

P.Đ.

Tin cùng chuyên mục