(SGGP).- Ngày 15-9, Ủy ban MTTQ TPHCM phối hợp Sở LĐTB-XH tổ chức lễ cải táng hài cốt Tiến sĩ - liệt sĩ Nguyễn Văn Dưỡng từ Nghĩa trang Chùa Kỳ Quang II về Nghĩa trang liệt sĩ TP.
Năm 1942-1944, ông cùng các bạn cùng thời như Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Huỳnh Tấn Phát, Dương Văn Đạm tham gia các phong trào yêu nước. Năm 1949, ông được gia đình gửi sang Pháp du học. Năm 1953, ông về nước và được mời dạy tại Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn. Lúc này, phong trào bảo vệ hòa bình dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn ra đời, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dưỡng là tổng thư ký.
Tháng 11-1954, Ngô Đình Diệm ra lệnh đàn áp, bắt 26 thành viên lãnh đạo phong trào. Do bị đánh đập dã man, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dưỡng đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21-7-1958, sau 4 năm bị chính quyền Diệm giam cầm và quản thúc.
H.Hiệp