* Kiên quyết chống xuất khẩu khoáng sản thô
Tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2007 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2008 của ngành xây dựng, diễn ra ngày 11-1 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã biểu dương những nỗ lực của ngành xây dựng trong việc xây dựng khung pháp lý khá toàn diện và cụ thể phục vụ công tác quản lý nhà nước về xây dựng. Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2007, diện tích nhà ở đã tăng thêm trên 27 triệu m², góp phần đưa quỹ nhà ở toàn quốc cho đến nay ước đạt 890 triệu m², diện tích nhà ở bình quân tại khu vực đô thị đạt 10,8m²/người; khu vực nông thôn 10,5m²/người.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý ngành xây dựng cần nâng cao chất lượng và tính khả thi của quy hoạch, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao năng lực của các chủ đầu tư và nhà thầu để xúc tiến nhanh các dự án, nâng cao hiệu quả đồng vốn; đẩy mạnh công tác “tin học hóa quản lý”. “Làm sao để có thể vào mạng và biết ngay có bao nhiêu sở đã cấp phép xây dựng cho người dân chỉ trong vòng 5 - 7 ngày. Bộ Xây dựng cần xây dựng phần mềm quản lý thống nhất để giúp các chủ đầu tư quản lý dự án thuận tiện hơn, hiệu quả hơn. Hiện nay có một thực tế buồn là rất ít công trình, kể cả công trình trọng điểm quốc gia, được thực hiện đúng tiến độ”, ông Hải nói.
Đặc biệt, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành liên quan chú trọng hơn đến vấn đề an toàn lao động để phòng ngừa tai nạn hiệu quả hơn, đồng thời tiến tới thành lập một lực lượng cứu nạn tinh nhuệ.
Theo Bộ Xây dựng, số công trình để xảy ra sự cố trong năm 2007 là 27 công trình, tăng cao so với năm 2006 (13 công trình). Nhiều vụ việc khá nghiêm trọng liên quan đến chất lượng công trình xây dựng đã gây bức xúc lớn cho xã hội như sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, sự cố tại công trình hồ chứa nước Cửa Đạt, sập nhà của Viện KHXH vùng Nam bộ, sập nhà số 106/9I Điện Biên Phủ (TPHCM)… Tỷ lệ công trình xây dựng không có giấy phép tuy có giảm so với năm trước, nhưng vẫn còn cao (20,8%); công trình xây dựng sai giấy phép vẫn còn 6%, trong đó có nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng, có quy mô lớn và chưa có biện pháp khắc phục triệt để.
* Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 11-1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo: Năm 2008, bộ cần nghiên cứu và đề xuất với Chính phủ về việc khai thác khoáng sản, trong đó kiên quyết chống xuất khẩu khoáng sản thô, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cần có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn, có đạo đức tốt, có tư tưởng chính trị vững vàng. Đối với vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, bộ cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và đề xuất với Chính phủ cụ thể và rõ ràng để giảm thiểu thiệt hại về người và của.
P.ANH