Cấp cứu 2 ngư dân gặp nạn trên quần đảo Trường Sa về đất liền bằng trực thăng

Sáng 23-2, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) thông tin, vừa thực hiện chuyến bay ngay trong đêm đưa 2 ngư dân gặp nạn trên quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) về đất liền cấp cứu.
Các chiến sĩ, bác sĩ vận chuyển bệnh nhân từ trực thăng về bệnh viện Ảnh: TRẦN CHÍNH
Các chiến sĩ, bác sĩ vận chuyển bệnh nhân từ trực thăng về bệnh viện Ảnh: TRẦN CHÍNH

Trước đó, chiều tối ngày 22-2, đơn vị này nhận được thông tin có 2 ngư dân gặp nạn khi đang khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa bị suy đa cơ quan cần trợ giúp y tế khẩn cấp.

Ngay lập tức, một ê kíp cấp cứu cùng với đội bay của Binh đoàn 18 do Thiếu tá Đinh Hoàng Long chỉ huy đã lên chiếc trực thăng EC225 mang số hiệu 8619 bay thẳng ra Trường Sa. 

Đến 23 giờ ngày 22-2, ê kíp cấp cứu đến đảo Trường Sa và tiếp cận bệnh nhân đầu tiên là Nguyễn Kim Phi, ngư dân đang khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa. Bệnh nhân Nguyễn Kim Phi có dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc ăn uống.

Dù được các bác sĩ trên đảo Trường Sa tích cực cứu chữa nhưng bệnh nhân có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và được sơ cứu tại chỗ, ê kíp cấp cứu quyết định vận chuyển bệnh nhân về đất liền điều trị.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên, trực thăng EC225 bay tiếp đến đảo Sinh Tồn và đến 2 giờ sáng ngày 23-2 tiếp cận bệnh nhân Nguyễn Chàm (sinh 1986, làm nghề lặn biển).

Cấp cứu 2 ngư dân gặp nạn trên quần đảo Trường Sa về đất liền bằng trực thăng ảnh 1 Bệnh nhân được đưa lên trực thăng để vận chuyển về đất liền. Ảnh: TRẦN CHÍNH

Theo Trung úy Đinh Văn Hồng, thành viên Tổ cấp cứu hàng không -  Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân Nguyễn Chàm lặn sâu hơn 25m trong thời gian hơn 1 tiếng đồng hồ và đột ngột nổi lên, mắc hội chứng giảm áp mức độ nặng.

Bệnh nhân được thủy thủ đoàn đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn sáng ngày 22-2 nhưng tình trạng ngày càng xấu, diễn tiến sốc giảm thể tích (giảm thể tích tuần hoàn đột ngột), suy đa cơ quan kèm biểu hiện liệt tứ chi. Bệnh nhân này cũng được chỉ định đưa về đất liền để điều trị.

“Đến sáng 23-2, 2 bệnh nhân được đưa về đất liền an toàn và chuyển ngay đến Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân Nguyễn Kim Phi được chỉ định chụp CT (cắt lớp vi tính) để đánh giá tổn thương các cơ quan trong ổ bụng. Còn bệnh nhân Nguyễn Chàm được chụp cộng hưởng từ MRI sọ não, cột sống để đánh giá tổn thương thần kinh và chụp CT ổ bụng, ngực đánh giá tổn thương mạch máu và phổi. Hiện 2 bệnh nhân đang được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 hội chẩn và lên phương án điều trị tích cực”- Trung úy Đinh Văn Hồng thông tin.

Tin cùng chuyên mục