Chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho nhân dân vùng ngập

Ngày 29-10, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác ứng phó tại phường Điện Bàn Bắc, xã Điện Bàn Tây.

Ông Nguyễn Đức Dũng thăm hỏi, động viên bà con tại xã Điện Bàn Tây. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ông Nguyễn Đức Dũng thăm hỏi, động viên bà con tại xã Điện Bàn Tây. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại xã Điện Bàn Tây, Thượng tá Võ Chí Công, Trưởng Công an xã thông tin, hầu hết khu vực đang bị cô lập, đường bộ tê liệt, lực lượng chỉ có thể dùng ghe nhỏ tiếp cận từng hộ. Toàn địa bàn ngập tới 95%, trong đó có 7-8 thôn không thể tiếp cận.

3597246831214933479.jpg
Ông Nguyễn Đức Dũng kiểm tra thực tế công tác phòng, chống mưa lũ tại phường xã Điện Bàn Tây. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đặc biệt, nơi đây xảy ra vụ ngạt khí ở một gia đình khiến 4 người tử vong và 4 người đang cấp cứu. Nước chảy xiết, thiếu phương tiện, lực lượng tại chỗ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận vùng sâu. Địa phương đề xuất thêm phương tiện chuyên dụng để tăng cường công tác cứu hộ và vận chuyển hàng cứu trợ, nhằm kịp thời ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp.

Ông Nguyễn Đức Dũng đề nghị địa phương không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trong phòng tránh thiên tai trong nhân dân.

“Chú trọng hỗ trợ người già neo đơn, gia đình chính sách, bảo đảm người dân được tiếp tế lương thực, thuốc men khi cần. Chuẩn bị, bố trí phương tiện sẵn sàng cho công tác cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển hàng cứu trợ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra”, ông Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

IMG_2177.jpg
Ông Nguyễn Đức Dũng trao nhiều suất quà hỗ trợ bà con thiệt hại tại xã Điện Bàn Tây. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, đặc biệt tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ ngập cao hoặc đi lại khó khăn, phải có biện pháp cảnh báo sớm cho người dân. Đồng thời, bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Tại phường Điện Bàn Bắc, ông Phan Văn Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đến nay có 1 người mất tích, 1 người bị thương; nhiều gia cầm bị cuốn trôi; thiệt hại hơn 100 tấn lúa, ngô cùng các hoa màu khác, 10 tổ dân phố bị cô lập hoàn toàn, 8 tổ dân phố bị cô lập 1 phần.

IMG_2117.jpg
Ông Nguyễn Đức Dũng kiểm tra thực tế công tác phòng, chống mưa lũ tại phường Điện Bàn Bắc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ lụt trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc, ông Nguyễn Đức Dũng cho hay, tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp, các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân đội để kịp thời hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Dịp này, ông Nguyễn Đức Dũng trao 20 suất quà là nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con thiệt hại nặng do mưa lũ tại phường Điện Bàn Bắc.

* Hơn 52 tỷ đồng thiệt hại hạ tầng giao thông tại Đà Nẵng

Cũng trong ngày 29-10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có báo cáo sơ bộ thiệt hại các tuyến đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn được giao quản lý, với tổng thiệt hại ước tính 52 tỷ đồng.

image-3627-3031.jpg
Trên tuyến QL 24C đoạn qua thôn 2 xã Trà My hướng đi Quảng Ngãi cũng bị sạt lở nghiêm trọng

Tính đến 16 giờ ngày 29-10, các đợt mưa lớn sau bão số 12 gây ra làm nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh bị tắc, hư hỏng nặng.

Các tuyến quốc lộ bị thiệt hại gần 17,9 tỷ đồng, trong đó riêng QL 40B chiếm hơn 11,3 tỷ đồng. Tuyến này ghi nhận 36 điểm sạt lở taluy dương, 6 điểm xói lở taluy âm. Đoạn Km94+400 – Km94+500 (xã Nam Trà My) bị nước cuốn trôi toàn bộ mặt đường nhựa dài 100m.

Tuyến QL 24C bị sụt lún đường dẫn cầu CaDa (Km85+095, xã Trà Tân), lực lượng chức năng đã đắp tạm cho xe máy lưu thông từ chiều 27-10 nhưng chưa thể gia cố mố cầu do mưa lớn. Tuyến này cũng xảy ra sạt lở, đất đá tràn lấp cống bản tại Km89+450 (xã Trà My), phương tiện chỉ lưu thông được một vệt.

Tuyến QL 14D tại xã Bến Giằng bị ngập sâu đến 2m tại nhiều đoạn; sạt lở taluy dương và taluy âm gây nguy cơ ăn sâu vào nền đường. Phương tiện đi lại rất khó khăn.

Ngoài ra, các tuyến QL 14B, QL 14E, QL 14G, 14H đều bị ngập sâu, sạt lở taluy dương, nhiều nơi chỉ lưu thông được một làn. Công tác khắc phục đang được triển khai nhưng gặp trở ngại do mưa lớn tiếp diễn, đất đá tiếp tục sạt lở.

Các tuyến ĐT601, ĐT603B, ĐT606, ĐT607B, ĐT607, ĐT608, ĐT609, ĐT609B, ĐT609C, ĐT610B, ĐT611, ĐT613, ĐT614, ĐT615, ĐT615B, ĐT617... đều xảy ra ngập sâu, sạt lở taluy dương – taluy âm, hư hỏng nền mặt đường, cầu, rãnh thoát nước bị lấp, phương tiện đi lại rất khó khăn.

Một số đoạn bị ngập sâu đến 2m, nhiều vị trí đứt đường, sụt nền, gãy mặt bê tông xi măng.

Hệ thống đường tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 31,5 tỷ đồng, đặc biệt tuyến ĐT615 có cầu Ông Hội bị hư hỏng, cần xây mới.

Đến 13 giờ ngày 29-10, mực nước trên các sông lớn trong khu vực đều vượt báo động 3. Do mực nước dâng cao và dòng chảy xiết, giao thông trên toàn bộ các tuyến đường thủy nội địa phải ngừng hoạt động để bảo đảm an toàn. Công tác kiểm tra, thống kê thiệt hại ban đầu ghi nhận: 83 phao tiêu bị mất, 1 phao bị hư hỏng, 2 phao bị đứt xích, mất 2 đèn năng lượng mặt trời, mất 7 trụ biển báo trên bờ.

Tin cùng chuyên mục