Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ và Quốc Tổ Lạc Long Quân

Chiều 9-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ và Quốc Tổ Lạc Long Quân. Cùng đi có các đồng chí: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. 

Thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương tri ân công đức của Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ và Quốc Tổ Lạc Long Quân ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tri ân tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trong quần thể Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, chiều 9-4. Ảnh: TTXVN
Đền Mẫu Âu Cơ đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1991 và tượng Mẫu Âu Cơ là bảo vật quốc gia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân trong quần thể Khu di tích lịch sử Đền Hùng để tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đền được xây dựng tại Núi Sim (xã Chu Hóa, TP Việt Trì), khánh thành vào ngày 29-3-2009 đúng vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Kỷ Sửu 2009. 


Theo kế hoạch, sáng nay (10-4), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022, để tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Mặc dù chưa phải ngày chính hội nhưng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng ở Phú Thọ, lượng người hành hương bái Tổ đã tăng đột biến, khiến các lối lên Đền Thượng luôn trong tình trạng tắc cứng. Theo ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, dịp Giỗ Tổ năm nay, do tình hình dịch bệnh được khống chế nên lượng khách tới tham quan, dâng hương bái Tổ đông hơn nhiều so với năm 2021. Riêng ngày 8-4, khu di tích đã đón hơn 10.000 lượt khách, còn trong ngày 9-4, lượng khách đã tăng gấp đôi, nên tỉnh Phú Thọ đã phải huy động các lực lượng chức năng tăng cường quân số để bảo đảm an ninh trật tự và hướng dẫn du khách đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Ngày 9-4, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Ban tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tổ chức lễ tế dân gian Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng. Đây là nghi lễ nằm trong hoạt động của lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2022.  

Lễ tế diễn ra theo nghi thức truyền thống với 3 phần: dâng lễ, tế lễ và đọc tế văn với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Ngày 9-4 là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nên ngay đầu giờ sáng, tại bến xe Mỹ Đình và Nước Ngầm, Hà Nội lượng khách tăng đột biến. Tại tuyến đường vành đai 3 trên cao xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài hàng km, suốt từ nút giao BigC Trần Duy Hưng cho tới tận cầu Thanh Trì. Nhiều xe phải mất gần 2 giờ mới có thể thoát ra được tuyến đường chưa đến 10 km. Các tuyến đường: Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Khuất Duy Tiến ở bên dưới cũng bị tắc nghiêm trọng, cùng với đó là đường Giải Phóng, Pháp Vân, phương tiện cũng phải nhích từng mét đến trưa mới ra khỏi thành phố. 

Tin cùng chuyên mục