Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ “khai thác cát trái phép dưới lòng đất”

Liên quan đến phản ánh của Báo SGGP về bài viết “Thâm nhập đại công trường khai thác cát trái phép dưới lòng đất”, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ.
Hiện trường khai thác cát trái phép dưới lòng đất tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Ngày 22-9, ngay sau khi Báo SGGP có thông tin phản ánh qua bài viết “Thâm nhập đại công trường khai thác cát trái phép dưới lòng đất” xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ban hành công văn số 4829 chỉ đạo các đơn vị có liên quan vào cuộc kiểm tra, báo cáo.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo “giao Sở TN-MT khẩn trương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND thị xã Vĩnh Châu và các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung do Báo SGGP phản ánh. Trên cơ sở đó, báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định, trình UBND tỉnh trong tháng 9-2022.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu cho biết: Ngay trong hôm nay, ngành chức năng thị xã đã cùng với Sở TN-MT và lực lượng công an tiến hành vào cuộc kiểm tra.

Liên quan đến vụ việc, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Sóc Trăng cho biết: Sở chưa từng cấp phép đối với loại hình khai thác cát dưới lòng đất cho bất kỳ đơn vị, cá nhân hay tổ chức nào. Sở cũng đang khẩn trương phối hợp với các bên liên quan để vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ “khai thác cát trái phép dưới lòng đất” ảnh 2 Máy móc được các đối tượng khai thác cát trái phép huy động

Như Báo SGGP đã thông tin, gần đây tại địa bàn xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, xuất hiện nhóm đối tượng ngang nhiên tập kết nhiều thiết bị, máy móc để khai thác cát trái phép dưới lòng đất với quy mô lớn.

Thủ đoạn của các đối tượng khai thác cát trái phép là sử dụng các xe cuốc bóc tách đi phần lớp đất mặt như thể đang đào vuông nuôi tôm. Sau đó, chúng sử dụng cần cẩu có gắn mũi khoan và khoan sâu xuống lòng đất, rồi dùng máy bơm công suất lớn hút cát sang một bể lắng. Cát từ bể lắng sẽ được bơm lên sà lan để chở đi tiêu thụ.

Tại hiện trường, PV phát hiện trữ lượng cát vẫn còn đầy trong bể lắng rộng gần 1.000m2, ước tính khoảng 5.000-7.000m3 cát vẫn chưa mang đi tiêu thụ và nhiều thiết bị máy móc phục vụ khai thác cát trái phép khác.

Tin cùng chuyên mục