Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy làm 5 người chết tại khu tập thể Kim Liên

Sáng nay 21-4, ngay khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu tập thể Kim Liên (phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội), Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có công văn hỏa tốc gửi Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Đống Đa yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý hậu quả vụ cháy này.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm); Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND quận Đống Đa phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 25-4-2022, thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy làm 5 người chết tại khu tập thể Kim Liên ảnh 1 Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại nhà 116 B9 tập thể Kim Liên

Như tin đã đưa, khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 21-4, tại nhà số 116 B9 khu tập thể Kim Liên ở ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường. Đến 1 giờ 18 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường.

Vụ cháy được xác định xảy ra tại tầng 1 nhà bà Đoàn Thị M.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy làm 5 người chết tại khu tập thể Kim Liên ảnh 2 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Trong quá trình tìm kiếm cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện cháu Bùi Gia H. (1 tuổi, con trai của ông L.) còn dấu hiệu hô hấp nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Ngoài ra, 2 người khác là ông Bùi Ngọc L. (39 tuổi) và cháu Bùi Quang H. (12 tuổi) đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ triển khai thang đưa 2 người xuống vị trí an toàn.

4 người khác tử vong tại hiện trường gồm: bà Đoàn Thị M (SN 74 tuổi chủ hộ), chị Đỗ Mai H. (37 tuổi, con dâu của bà M.), anh Bùi Ngọc Kh. (37 tuổi, con ruột bà M.), cháu Bùi Nam P. (10 tuổi, con trai của ông Kh.).

Sau khoảng 30 phút chữa cháy, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn.

Tin cùng chuyên mục