Bộ trưởng Quốc phòng Israel Amir Peretz cho biết Israel sẽ xem xét những sai lầm mà họ phạm phải trong chiến dịch quân sự vừa qua tại Nam Lebanon để chuẩn bị cho “vòng tiếp theo” của cuộc chiến.
Bất chấp lệnh ngừng bắn được LHQ bảo trợ đã có hiệu lực từ hôm 14-8, Israel vẫn tuyên bố tiếp tục tấn công Hezbollah với lý do ngăn chặn lực lượng này tái vũ trang; đồng thời vẫn phong tỏa đường không, đường biển, đường bộ của Lebanon khiến hoạt động cứu trợ gặp khó khăn. Ngày 21-8, Bộ trưởng Tư pháp Lebanon Charles Rizk tố cáo Israel tiếp tục các cuộc tấn công trên lãnh thổ Lebanon hòng phá hoại thỏa thuận ngừng bắn; ngăn cản các nước châu Âu hoặc các nước ngoài khác gửi quân tăng cường cho lực lượng lâm thời LHQ tại Lebanon (UNIFIL).
Trong lúc này, Israel tuyên bố sẽ không chấp nhận việc các nước không có quan hệ ngoại giao với nhà nước Do Thái tham gia UNIFIL khiến nỗ lực thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Lebanon gặp khó khăn. Indonesia, Malaysia và Bangladesh-những nước Hồi giáo không có quan hệ ngoại giao với Israel, hiện nằm trong số ít nước đề xuất triển khai quân tham gia UNIFIL.
H.A (Theo AP, BBC)