(SGGP).- Ngày 6-10, tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài về chủ trương cho phép Trung tâm Chẩn đoán y khoa Medic (Trung tâm Medic- 254 Hòa Hảo, P4, Q10, TPHCM) chuyển sang mô hình hoạt động y tế tư nhân theo quy định của pháp luật. Đồng thời giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các sở ngành có liên quan để giải quyết phần tài sản hiện có của Trung tâm Medic có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo đúng quy định.
Được thành lập năm 1990 trên cơ sở Quyết định số 458/SYT-QĐ ngày 22-8-1990 của Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Trung tâm Medic là đơn vị hạch toán nội bộ, tự cân đối thu chi thuộc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế TP (nay là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) theo tinh thần xã hội hóa với nguồn vốn ban đầu chủ yếu do trung tâm trang trải. Qua quá trình hoạt động, Trung tâm Medic đã chủ động đầu tư mua sắm thêm những trang thiết bị hiện đại bằng nguồn vốn tự có, nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn TP và nhiều địa phương khác…
Tuy nhiên, ngay khi thành lập Trung tâm Medic có trụ sở tại 254 đường Hòa Hảo, P4, Q10 vốn là cơ sở của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế TP. Cơ sở này trước đó là phòng khám bệnh của Trung tâm Kỹ thuật y khoa (tiền thân của Trung tâm Medic). Năm 2001, Trung tâm Medic đã mua cơ sở 254 Hòa Hảo, P4, Q10 và được UBND TP cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở. Như vậy, từ nguồn gốc của nhà nước, khu đất 254 Hòa Hảo, P4, Q10 đã được hợp thức hóa quyền sở hữu tư nhân.
Ngoài ra, năm 2005, UBND TPHCM đã giao cho Trung tâm Medic 5ha đất trong khu y tế kỹ thuật cao quận Bình Tân và đã được trung tâm này đầu tư xây dựng khu gia tốc vòng với một hệ thống gồm máy gia tốc vòng và 2 máy Pet-CT có chức năng sản xuất chất đồng vị phóng xạ dùng chụp hình chẩn đoán bệnh ung thư.
T. LÂM