Công nhận phường Phú Thọ Hòa là xã An toàn khu

Ngày 26-12, UBND quận Tân Phú (TPHCM) tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận phường Phú Thọ Hòa là xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận phường Phú Thọ Hòa là xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận phường Phú Thọ Hòa là xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng cho biết, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, phường Phú Thọ Hòa có vị trí nằm ở vùng chuyển tiếp giữa ngoại thành và nội thành của TPHCM. Đây là vùng đất quân sự có nhiều chiến lũy phòng thủ chống quân xâm lược như: Lũy Ông Dầm, Lũy Bán Bích, Lũy Chí Hòa… Đặc biệt là địa đạo Phú Thọ Hòa được xây dựng vào năm 1947.

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì địa đạo Phú Thọ Hòa là điểm trú ngụ của bộ đội chủ lực, được các đơn vị đặc công biệt động của cách mạng dùng làm bàn đạp tấn công vào nội thành Sài Gòn như: Trung đoàn Phạm Hồng Thái, Tiểu đoàn Ngô Gia Tự. Đồng thời, địa đạo cũng là cái nôi đảm bảo cho nhiều cán bộ quân dân chính đảng các cấp về dừng chân hoạt động tại đây.

Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Lê Thị Kim Hồng chia sẻ, có thể nói địa đạo Phú Thọ Hòa ra đời chính từ lòng yêu nước của nhân dân Phú Thọ Hòa nhằm bám trụ đánh địch, xây dựng cơ sở bí mật làm căn cứ cho các đơn vị trú ém. Đây là nơi xuất phát các trận đánh lớn nhỏ vào đồn bốt, sào huyệt của địch. Địa đạo ra đời làm nên bao kỳ tích nhưng không kém phần gian nan, cực khổ, đối mặt với cái sống, cái chết vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm của người dân nơi đây.

Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận phường Phú Thọ Hòa là xã An toàn thuộc TPHCM không chỉ niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân quận Tân Phú nói chung và phường Phú Thọ Hòa nói riêng. Đây cũng là niềm động viên cổ vũ to lớn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng căn cứ địa cách mạng tạo điều kiện cho phường, quận có nhiều cơ hội tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, cái thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong người dân. Quan trọng hơn nữa là góp phần tăng cường công tác giáo dục lịch sử và truyền thống yêu nước cách mạng kiên cường của nhân dân cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Bí thư Quận ủy quận Tân Phú nhấn mạnh, việc được công nhận xã An toàn đối với phường Phú Thọ Hòa sẽ mở ra một cơ hội cho phường trên con đường xây dựng và phát triển với truyền thống cách mạng vẻ vang của mình, anh hùng trong chiến đấu và hăng hái thi đua trong lao động sản xuất…

Dịp này, UBND quận Tân Phú cũng trao giấy khen cho các hộ dân có thành tích xuất sắc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Dịp này, UBND quận Tân Phú cũng trao giấy khen cho các hộ dân có thành tích xuất sắc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Vùng đất Phú Thọ Hòa được thành lập năm 1698 thuộc huyện Tân Bình phủ Gia Định sau khi Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh khai hoang lập đất. Sau đó, huyện Tân Bình được đổi thành phủ Tân Bình thuộc tỉnh Gia Định. Năm 1900, vùng đất này được sáp nhập về quận Gò Vấp. Địa bàn phường Phú Thọ Hòa lúc bấy giờ là làng Phú Thọ Hòa thuộc tổng Dương Hòa Thượng, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định.

Tháng 3-1945, tổng Dương Hòa Thượng được tách ra khỏi quận Gò Vấp và được nâng lên thành quận Tân Bình. Phường Phú Thọ Hòa lúc bấy giờ thuộc quận Tân Bình, sau đó theo giai đoạn lịch sử, có thời gian Phú Thọ Hòa được chia đôi thành xã Phú Thọ Hòa và xã Tân Phú.

Tháng 8-1988, theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, quận Tân Bình được điều chỉnh lại còn 20 phường. Trong đó, phường 18 được hình thành trên cơ sở phường 18 cũ cộng thêm 19 tổ dân phố của 19 phường cũ chuyển sang. Lúc này, địa bàn phường Phú Thọ Hòa thuộc phường 18, quận Tân Bình.

Tháng 12-2003, thành lập quận Tân Phú trên cơ sở được tách ra từ quận Tân Bình. Trong đó, phường 18 được tách thành 2 phường Phú Thọ Hòa và Phú Thạnh.

Phường Phú Thọ Hòa có diện tích tự nhiên là 121,18ha, chiếm 7,51% tổng diện tích tự nhiên của quận Tân Phú. Phía Đông giáp phường Hòa Thạnh, phía tây giáp phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân), phía Nam giáp phường Phú Thạnh, phía Bắc giáp phường Tân Thành và Tân Quý.

Tin cùng chuyên mục