Đẩy mạnh hợp tác giữa TPHCM và tỉnh British Columbia, Canada

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác thương mại song phương hai nước phát triển mạnh mẽ. Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 ở châu Mỹ của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối thương mại lớn nhất của Canada tại ASEAN.

Ngày 25-5, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp ông Jagrup Brar, Bộ trưởng phụ trách Thương mại của Bộ Việc làm, Phát triển kinh tế và Đổi mới của tỉnh British Columbia, Canada.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đúng vào dịp Việt Nam - Canada kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác thương mại song phương hai nước phát triển mạnh mẽ. Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 ở châu Mỹ của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối thương mại lớn nhất của Canada tại ASEAN. Về đầu tư, Canada đứng ở vị trí thứ 22/117 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại TPHCM với 113 dự án trị giá khoảng 130 triệu USD. Năm 2022, kim ngạch thương mại TPHCM - Canada đạt 630 triệu USD, tăng 33% so với năm 2021.

Theo ông Võ Văn Hoan, dù hợp tác song phương liên tục phát triển nhưng vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng hai bên. Do đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có thương mại, đầu tư giữa hai nước nói chung và TPHCM với các địa phương của Canada nói riêng.

Ông Võ Văn Hoan cho rằng ngoài những chính sách thúc đẩy hợp tác, điều quan trọng là hai bên phải tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư. Các cuộc gặp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên sẽ giúp kết nối, mở rộng giao thương, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa tỉnh British Columbia và TPHCM, ông Jagrup Brar cho biết, tỉnh British Columbia sắp cho khai trương Văn phòng Thương mại, đầu tư của tỉnh tại TPHCM. Bộ trưởng Jagrup Brar cũng cho biết thêm, trong chiến lược phát triển hợp tác thương mại của Canada có 14 quốc gia ưu tiên, trong đó Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia ưu tiên trước tiên của Canada.

Hợp tác Canada và Việt Nam có rất nhiều tiềm năng bởi hai bên có nhiều giá trị chung có thể chia sẻ như chống biến đổi khí hậu, quan hệ nhân dân hai nước rất tốt. Theo ông Jagrup Brar, tỉnh British Columbia và TPHCM có thể đẩy mạnh hợp tác về lĩnh vực lâm nghiệp với định hướng chuyển từ lượng sang chất, qua đó góp phần thúc đẩy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu…

Tin cùng chuyên mục