Hệ thống hang động tại vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên trên biển, còn động Phong Nha là kỳ quan thiên nhiên ngay tại cửa sông Son. Phong Nha là kỳ quan tuyệt vời, đầy hoang sơ và độc đáo.
Du thuyền vào cửa động Phong Nha.
Muốn đến Phong Nha, du khách phải mất 15 phút theo đò máy băng qua dòng sông Son. Như những dòng sông miền Trung khác, sông Son nước xanh trong vắt có thể nhìn thấy đáy sông, nước chảy lặng lờ, yên ả.
Dọc hai bên bờ là khoảng xanh đậm của những hòn núi tán lá thấp, bức tranh thiên nhiên đẹp huyền ảo trong không gian làng quê yên bình lạ thường.
Gần đến cửa động, thuyền bắt đầu tắt máy, khua mái chèo chầm chậm chui vào khu vực hang động Phong Nha. Bên trong không có ánh sáng, bạn chỉ có thể ngồi thuyền và nhìn lên trần hang bằng ánh sáng đèn pin của hướng dẫn viên.
Dân địa phương chia động Phong Nha thành hang khô và hang ướt. Hang ướt có chiều rộng khoảng 20m, cao trên 10m với dòng sông ngầm chiều dài trên 14km, có đoạn sâu trên 30m. Điểm đến đầu tiên là hang Bi Ký, với những hình dáng thạch nhũ độc đáo như tượng sư tử tung bờm, Phật bà, thiên thần. Xa xa, hai cột nhũ đá buông từ trần cao xuống đáy nước tạo ra bức tranh đẹp, huyền ảo.
Cũng trong khu vực hang Bi Ký, du khách có thể leo lên bờ đi trên một khu vực cát mịn để tận mắt chứng kiến những dòng văn tự còn sót lại trong lòng hang từ thuở hồng hoang, nơi vào thế kỷ 19 đã được linh mục kiêm nhà thám hiểm người Pháp Cadiere phát hiện và đánh giá Phong Nha là “Đông Dương đệ nhất động”.
Phong Nha có hàng trăm hang động, nhưng khu vực cho phép tham quan chỉ ở một số điểm như: hang Tiên, hang Cung Đình, nằm trong cụm liên tuyến nối từ hang Bi Ký. Hang Tiên khơi dậy trí tưởng tượng phong phú cho du khách phương xa với hệ thống thạch nhũ lấp lánh tựa hình dáng các tiên nữ với suối tóc dài óng ả.
Còn hang Cung Đình lại gợi sự liên tưởng về chốn thâm nghiêm của hoàng gia, với những chiếc ngai vàng lộng lẫy. Nét độc đáo khác, khi du khách lấy tay gõ nhịp nhàng vào những thạch nhũ trong hang Cung Đình sẽ phát ra âm thanh đàn đá ấm và vui tai.
Trên tuyến du lịch di sản miền Trung, động Phong Nha là điểm nhấn thu hút rất đông du khách, liên hoàn với cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn… Đây cũng chính là lý do hấp dẫn nhiều doanh nghiệp đổ vốn đầu tư vào tuyến điểm Quảng Bình. Tháng 7 vừa qua, Saigontourist đã đưa vào hoạt động khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình 4 sao gồm 95 phòng, đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ tiện nghi cho du khách.
Đến thăm Đông Dương đệ nhất động mùa này, bạn sẽ không phải lo chuyện khách sạn thiếu tiện nghi, ăn uống không đảm bảo. Tour đi thăm động được bán ngay tại quầy khách sạn. Chia tay Phong Nha, du khách cứ ngẩn ngơ mãi với câu hỏi: “Vì sao bàn tay thiên nhiên có thể kiến tạo một tác phẩm tuyệt tác đến thế?”.
Đ. HIỂN - T. ĐẠT
Tour đi động Phong Nha được chào bán tại các công ty:
- Fiditourist (ĐT: 9141414) có tour Đà Nẵng - Hội An – Huế - Phong Nha 6 ngày hoặc Huế - Phong Nha - Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An 5 ngày, đi máy bay, giá từ 3,6 đến 4,9 triệu đồng/khách.
- Bến Thành Tourist (ĐT: 5202020) tour Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An – Huế - Phong Nha 6 ngày, máy bay, giá 4,13 triệu đồng/khách.
- Công ty DL Vietravel (ĐT: 8229902) chào tour Nha Trang - Quy Nhơn - Hội An - Đà Nẵng - Huế - Phong Nha 8 ngày, giá 3,783 triệu đồng/khách.
- Công ty DL Hoàn Mỹ (ĐT: 8390413) chào tour 5 ngày Mỹ Sơn - Hội An – Huế - Phong Nha, khởi hành thứ tư, thứ bảy hàng tuần, giá từ 1,84 đến 2,04 triệu đồng/khách (chưa tính vé máy bay hay xe lửa).
- SPSC Tour (ĐT: 8239447) có tour Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn – Huế - Phong Nha 5 ngày, máy bay, giá từ 3,29 đến 3,49 triệu đồng/khách, khởi hành thứ tư, thứ bảy hàng tuần.
- Nimbus Tourist (ĐT: 9572598) tour 5 ngày Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn – Huế - Phong Nha, máy bay, giá 3,4 triệu đồng/khách.