Đưa Báo Sài Gòn Giải Phóng về cơ sở

Sáng 1-4, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã được giao đến các địa chỉ tiếp nhận ở phường Bình Dương và 4 phường phía Đông TPHCM.

Việc đưa báo về cơ sở được triển khai theo tinh thần Thông tri số 02-TT/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người dân.

SGGP 12.jpg
Rạng sáng 1-4, hơn 400 tờ Báo SGGP đã được vận chuyển đến trụ sở Đảng ủy phường Bình Dương

Theo Thông tri 02, Báo SGGP là một trong những ấn phẩm quan trọng được trang bị thường xuyên đến các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở.

Chỉ riêng tại phường Bình Dương, địa phương đã đăng ký 401 tờ để trang bị cho 5 cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phường, 1 cán bộ nguyên tỉnh ủy viên, 160 cán bộ của 20 khu phố và 224 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Ngoài ra, báo còn được gửi đến các vị chức sắc, chức việc đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn;...

SGGP 6.jpg
Phó Ban Xây dựng Đảng phường Bình Dương Đỗ Thị Mỹ Phương cập nhật thông tin ngay sau khi nhận báo

Trong buổi sáng 1-4, hơn 400 tờ báo đã được chuyển phát đầy đủ đến các địa chỉ tiếp nhận.

SGGP 4.jpg
Lực lượng Ban chỉ huy quân sự phường Bình Dương tranh thủ đọc báo trước giờ làm việc

Ông Nguyễn Văn Hướng, Trưởng Ban điều hành khu phố Phú Mỹ 7 cho biết, ngay từ sáng sớm, văn phòng khu phố đã nhận được báo. “Nhờ giao đúng giờ nên tạo điều kiện để chúng tôi nắm bắt những thông tin thời sự, chủ trương, chính sách ngay từ đầu ngày”, ông chia sẻ.

Tranh thủ thời gian trước khi tham dự hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2026, Đại úy Lại Quang Thuyên, Ban chỉ huy quân sự phường Bình Dương đã dành thời gian đọc Báo SGGP để cập nhật thông tin. Đồng chí cho biết, Báo SGGP không chỉ cung cấp thông tin thời sự chính thống, kịp thời mà còn là kênh tham khảo quan trọng phục vụ công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

SGGP 2.jpg
Đảng viên, người dân đọc báo sau giờ tập thể dục buổi sáng

Theo bà Đỗ Thị Mỹ Phương, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, phường Bình Dương, ngay sau khi tiếp cận Thông tri 02, địa phương đã chủ động nghiên cứu, phối hợp với Báo SGGP để triển khai hiệu quả. Phường đã rà soát danh sách 1.940 đảng viên, từ đó phân bổ đúng đối tượng được nhận báo theo quy định. Công tác phát hành được tổ chức chu đáo, đảm bảo báo đến tay người đọc kịp thời, đúng đối tượng.

Cũng theo bà Đỗ Thị Mỹ Phương, việc duy trì và nâng cao hiệu quả đọc báo Đảng không chỉ góp phần cung cấp thông tin chính thống, mà còn là kênh quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân.

SGGP 14.jpg
Niềm vui của một đảng viên tại khu phố Hòa Phú 3 khi cầm trên tay tờ báo yêu thích còn thơm mùi mực mới

Tại khu vực Bình Dương, hiện có 36 xã phường. Công tác phối hợp phát hành Báo SGGP đang được các địa phương chủ động triển khai theo đúng quy định của Thành ủy.

Các xã, phường tích cực phối hợp với đơn vị phát hành để rà soát đối tượng, bảo đảm việc cung cấp báo đến đúng người, đúng địa chỉ và kịp thời. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đưa thông tin chính thống của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Cùng ngày, tại 4 phường khu vực phía Đông TPHCM, từ sáng sớm, chuyến xe tải đầu tiên mang theo 6.000 tờ Báo SGGP từ trung tâm TPHCM về đến các phường Phước Thắng, Rạch Dừa, Tam Thắng và Vũng Tàu.

Ở các điểm tiếp nhận báo của các phường, lực lượng an ninh trật tự cơ sở và dân quân tự vệ đã có mặt từ sớm để đón nhận báo, cập nhật danh sách và phân tuyến phát hành đến tận nhà các cán bộ đảng viên.

10.jpg
Lực lượng an ninh cơ sở phường Vũng Tàu tiếp nhận Báo SGGP. Ảnh: QUANG VŨ

Theo ghi nhận của phóng viên, 6 giờ sáng, địa điểm tiếp nhận báo cuối cùng trong ngày tại số 23 La Văn Cầu (phường Vũng Tàu) đã hoàn thành. Anh Dương Thế Quốc, Tổ trưởng tổ bảo vệ trật tự an ninh cơ sở khu phố 12 cho biết, để chuẩn bị cho việc phát hành báo theo Thông tri 02, phường đã bố trí 8 người thuộc lực lượng an ninh trật tự cơ sở, có mặt tại điểm tiếp nhận báo.

9.jpg
Kiểm đếm số lượng báo. Ảnh: QUANG VŨ

Ngay sau khi nhận, lực lượng này rà soát theo danh sách đã được cập nhật trước đó và vận chuyển báo đến từng nhà. Tính đến 10 giờ 30 phút sáng 1-4, khoảng 1.700 tờ Báo SGGP đã được giao đến tận nhà thuộc các nhóm được nhận Báo SGGP theo Thông tri 02. “Chúng tôi hy vọng trong vòng 1 tuần, anh em lực lượng an ninh trật tự cơ sở sẽ quen địa bàn, nhớ từng nhà, thời gian giao báo sẽ được rút ngắn”, anh Quốc nói.

6-3024-8764.jpg
Tranh thủ kiểm tra lại báo trước khi giao. Ảnh: QUANG VŨ
8.jpg
Rà soát danh sách, phân chia địa bàn phát báo. Ảnh: QUANG VŨ
5-7324-3180.jpg
Lực lượng dân quân tự vệ phường Rạch Dừa chuẩn bị giao báo. Ảnh: KIM HỒNG
7-5101-726.jpg
Đưa báo lên xe và vận chuyển đến giao tận tay các đối tượng được nhận báo. Ảnh: QUANG VŨ

Việc triển khai đồng bộ, bài bản tại phường Bình Dương và 4 phường phía Đông TPHCM là tiền đề để nhân rộng mô hình, đưa báo Đảng đến gần hơn với cơ sở, phát huy vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và người dân TPHCM trong giai đoạn mới.

Thông tri số 02 nêu rõ: Báo SGGP là tờ báo Đảng của TPHCM được Thành ủy TPHCM lựa chọn để thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TPHCM. Sau khi các xã, phường rà soát và cập nhật danh sách cá nhân, đơn vị được phát thì Báo SGGP sẽ tiếp tục phát hành báo đến các xã, phường còn lại trong quý 2-2026.

Đối tượng đặt mua Báo SGGP theo Thông tri 02 gồm 6 nhóm:

+ Nhóm 1: các chi bộ đảng, cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; UBND, HĐND xã, phường, đặc khu.

+ Nhóm 2: các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Nhóm 3: các đồng chí Thành ủy viên; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành (cấp trưởng, phó); lãnh đạo, quản lý cấp phường, xã, đặc khu; các cán bộ lãnh đạo nguyên là Thành ủy viên, nguyên Tỉnh ủy viên; các đồng chí lão thành cách mạng thuộc Thành ủy quản lý; mỗi cấp ủy từ đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận trở lên; đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM.

+ Nhóm 4: Đảng viên được trao huy hiệu Đảng, nhóm từ 30 tuổi Đảng trở lên, đã nghỉ hưu và đang sinh hoạt tại các chi bộ khu phố, ấp thuộc Đảng bộ phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

+ Nhóm 5: Các chức danh ở khu phố, ấp, gồm: Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, bí thư chi đoàn thanh niên, trưởng chi hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ, hội nông dân, chi hội trưởng phụ nữ, trưởng khu phố, ấp.

+ Nhóm 6: Các chức sắc, chức việc là người đại diện các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn TPHCM.

Tin cùng chuyên mục