Nguyên đơn cáo buộc công ty truyền thông xã hội này đã không có hành động chống lại những lời lẽ căm thù chống người Rohingya, đã góp phần gây ra bạo lực chống cộng đồng người Rohingya.
Theo Reuters, đơn kiện tập thể do các công ty luật Edelson PC và Fields PLLC đệ trình tại California, Mỹ hôm 6-12. Trong một hành động phối hợp, các luật sư Anh cũng đã gửi đơn kiện với nội dung tương tự đến văn phòng của Meta ở London. Công ty Meta đã không đưa ra phản ứng về vụ kiện. Vào năm 2018, các nhà điều tra nhân quyền của Liên hiệp quốc cho biết việc sử dụng Facebook đã đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền bá lời nói căm thù gây ra bạo lực chống người Rohingya ở Myanmar.
Các tin, bài viết khác
-
Chạy đua khởi nghiệp công nghiệp vũ trụ dân sự
-
Nhiều nước châu Phi yêu cầu Nga giúp đỡ lương thực
-
Nỗ lực thoát bẫy khí đốt
-
Kinh tế Việt Nam hồi phục mạnh mẽ
-
WEF thúc đẩy hành động hợp tác toàn cầu
-
Australia: Công đảng giành thắng lợi
-
Startup công nghệ Ấn Độ gặp khó
-
Mỹ tập trung chính sách đối ngoại vào châu Á
-
Nhật Bản: Tỷ lệ lạm phát tăng cao kỷ lục
-
Boeing phóng tàu vũ trụ Starliner