
Ngày 24-10, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã giảm xuống dưới mức 60 USD/thùng sau khi cơn bão Wilma tràn vào Trung Mỹ không ảnh hưởng tới các cơ sở sản xuất dầu mỏ ở vùng Vịnh Mexico.

Khai thác dầu thô
Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12-2005 giảm 84 cent/thùng xuống còn 59,79 USD/thùng. Trước đó, ngày 21-10, giá dầu tại thị trường này đã giảm xuống còn 59,15 USD/thùng, mức thấp nhất trong 3 tháng qua và giảm hơn 16% kể từ khi giá dầu lên mức kỷ lục 70,85 USD/thùng ngày 30-8 vừa qua.
Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 12-2005 giảm 90 cent/thùng xuống còn 57,58 USD/thùng.
Giới phân tích cho rằng giá dầu Brent còn tiếp tục giảm và có khả năng giảm xuống mức 50 USD/thùng vào cuối năm nay tùy thuộc vào mức độ giá rét trong mùa Đông sắp tới ở Mỹ và châu Âu.
Ngày 24-10, cơn bão nhiệt đới Wilma với sức gió 201km/giờ đã đổ vào vùng ven biển Tây Nam bang Florida của Mỹ, nhưng không ảnh hưởng tới các cơ sở sản xuất dầu chính ở vùng Vịnh Mexico. Các nhà phân tích cho rằng "điều may mắn" này đã làm giảm các mối đe dọa đối với nguồn cung cấp dầu và "loại bỏ" những sức ép lên giá dầu thời gian qua.
Ngoài ra, nguyên nhân khiến giá dầu mỏ giảm còn do nhu cầu giảm sút và dự trữ dầu thô của Mỹ tăng. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần tính tới ngày 14-10 đã tăng 5,6 triệu thùng, gấp gần 3 lần so với dự đoán trước đó của các nhà phân tích, dự trữ xăng tăng 2,77 triệu thùng.
L.D (TTXVN & AP)