

Đó là nội dung chính của hội nghị chuyên đề về đón du lịch Trung Quốc theo Quy chế 849, do Tổng cục Du lịch vừa tổ chức ở Hà Nội.
Quy chế 849 (ban hành bằng Quyết định số 849/2004/QĐ-BCA của Bộ Công an) có hiệu lực từ ngày 15-9-2005, được ban hành với mong muốn tăng lượng khách Trung Quốc sử dụng giấy phép nhập cảnh Việt Nam. Thế nhưng kết quả thực hiện chưa được như mong đợi. Năm 2005, lượng du khách Trung Quốc vào Việt Nam giảm tới 8% so với năm 2004.
Hầu hết ý kiến cho rằng: Nên bỏ việc kiểm tra 2 lần đối với khách vào Việt Nam theo Quy chế 849 bằng việc tập trung làm thủ tục 1 lần tại cửa khẩu, xem xét giảm thời hạn 5 ngày đối với giấy phép xuất nhập cảnh của khách nhằm tăng thời gian đi lại ở Việt Nam của khách; cho phép du khách Trung Quốc sử dụng thẻ du lịch được đi trên các chặng bay nội địa của hàng không Việt Nam; thu gọn đầu mối, lựa chọn các doanh nghiệp có đủ điều kiện đón khách và quy định rõ trách nhiệm, cũng như hình thức xử phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm Quy chế 849…