Gốm Tân Hạnh tất bật vào vụ tết

Cận Tết Nguyên đán 2023, Cụm gốm sứ Tân Hạnh (làng gốm Tân Hạnh với hơn 54ha thuộc xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tất bật cho ra lò những sản phẩm chất lượng, phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước.

Sau khi được quy hoạch, làng gốm hiện có gần 40 doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất các sản phẩm gốm sứ, trung bình mỗi doanh nghiệp có 5.000m2 đất nằm liền kề nhau, cho ra 500-600 sản phẩm/tháng, chủ yếu là chậu trồng cây kiểng.

Tại xưởng của Công ty Gốm Đồng Thành (chuyên làm chậu kiểng) có 80 công nhân đang làm việc tích cực: người cắt gọt chậu kiểng, người vẽ hoa văn trên gốm, người sắp xếp từng sản phẩm trước khi đưa lên xe tải…

Để có sản phẩm gốm, Công ty Gốm Đồng Thành phải mua đất sét từ Lái Thiêu (tỉnh Bình Dương) với khoảng 40-50 tấn/tháng, đưa vào khuôn để xoay thành hình dạng chậu, rồi xu bóng (làm bóng chậu), cắt gọt cho đẹp, sau đó phơi khô...

Anh Huỳnh Thanh Phương (42 tuổi, làm việc tại xưởng gốm 5 năm nay), cho biết, sau khi phơi khô, chậu bé sẽ được nhúng men, chậu lớn được xối men với nhiều màu sắc như xanh đồng, dương trắng, tùy theo ý của khách hàng. Sau khi các công đoạn đã xong, chậu kiểng sẽ được đưa đi đắp nổi hoa văn đặc trưng cho 4 mùa như hoa mai, lan, cúc… rồi chấm men mới đưa vào lò nung. Chậu gốm có nhiều mẫu, kích cỡ khác nhau, tùy thuộc yêu cầu của khách hàng, có loại giá bán lên tới 38 triệu đồng/chậu.

Công nhân làng gốm Tân Hạnh lọc đất sét để đưa vào xoay thành chậu

Công nhân làng gốm Tân Hạnh lọc đất sét để đưa vào xoay thành chậu

Nghề gốm truyền thống ở Đồng Nai đã phát triển được hơn 300 năm, tập trung dọc theo tuyến sông Đồng Nai gồm các phường Tân Vạn, Tân Hạnh, Bửu Hòa, Hóa An. Tuy nhiên, việc quy hoạch các làng nghề về Tân Hạnh rất chậm và hiện có 27 cơ sở, doanh nghiệp đi vào hoạt động, gần 10 doanh nghiệp đang triển khai xây dựng nhà xưởng và làm thủ tục đầu tư.

Một số doanh nghiệp đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để cho ra những sản phẩm được sản xuất công nghiệp phục vụ xuất khẩu. Trong đó, doanh nghiệp Phong Sơn - một cơ sở gắn bó với dòng gốm đen của Biên Hòa, đang nỗ lực để giữ nghề với sản phẩm lu, hũ, chậu sành, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng xuất khẩu qua châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Hay như Doanh nghiệp tư nhân Tâm Phát cũng đang cố gắng duy trì sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác đã khảo sát tình hình sản xuất tại làng gốm Tân Hạnh và đề nghị UBND tỉnh ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các cơ sở sản xuất gốm để có phương án, giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc một cách phù hợp, đúng quy định, tạo điều kiện cho nghề gốm phát triển.

Làng gốm cần chủ động nghiên cứu, nâng cao giá trị, đa dạng mẫu mã sản phẩm, giữ chân các nghệ nhân, đào tạo lao động, tăng cường các chương trình, hoạt động quảng bá thương hiệu… để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nhằm bảo tồn phát huy giá trị, bản sắc gốm Biên Hòa - Đồng Nai.

Tin cùng chuyên mục