Hầm chui phục vụ APEC chậm tiến độ nghiêm trọng

Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, công trình phục vụ APEC đã gia hạn tiến độ nhiều lần nhưng vẫn chậm tiến độ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và có nguy cơ ảnh hưởng chung đến công tác chuẩn bị APEC.
Công trình hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương còn ngổn ngang, nguy cơ ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị APEC. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Công trình hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương còn ngổn ngang, nguy cơ ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị APEC. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Chiều 7-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ dẫn đầu đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng có chuyến thị sát công tác chuẩn bị phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, trong đó có dự án hầm chui Điện Biên Phủ  - Nguyễn Tri Phương đang chậm tiến độ nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng công tác chung chuẩn bị APEC.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra các công trình phục vụ APEC . Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Đây là dự án chậm tiến độ liên tục gây ách tắc giao thông tại khu vực khiến người dân hết sức bức xúc. Ngoài ra, việc thi công tạo ra khói bụi, nước thải nhiều làm đảo lộn cuộc sống người dân lân cận.
Tại công trường vào thời điểm đoàn kiểm tra đi thị sát có rất ít phương tiện và nhân công thi công, trong khi công trình hầm chui rất bừa bộn. 
Hầm chui phục vụ APEC chậm tiến độ nghiêm trọng ảnh 2 Ông Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo đơn vị thi công công trình hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương phải tăng cường nhân lực, vật lực, phương tiện để đảm bảo tiến độ, đưa công trình vào phục vụ trước 29-10-2017. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Báo cáo với đoàn công tác tại công trường, ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án) cam kết, hầm chui đảm bảo hoàn thành trước ngày 29-10.
Hầm chui phục vụ APEC chậm tiến độ nghiêm trọng ảnh 3 Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lo lắng khi đơn vị thi công tính toán về tiến độ công trình nhưng không dự phòng phương án trời mưa. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Theo ông Huỳnh Đức Thơ, dự án đã gia hạn tiến độ nhiều lần, từ thời hạn ngày 2-9 đến 30-9, bây giờ đơn vị điều hành dự án lại xin gia hạn đến 29-10 thì rất rủi ro về tiến độ, thiếu phương án dự phòng.
Ông Thơ cũng cho rằng, việc đơn vị thi công "hứa" đến 29-10 hoàn thành hầm chui nhưng thời hạn này chưa tính toán rủi ro về thời tiết.
Trong khi đó, Đà Nẵng hiện nay đã bắt đầu vào mùa mưa, nếu có mưa kéo dài thì việc chậm tiến độ, không kịp đưa công trình vào phục vụ APEC là khó tránh khỏi. 

Vì vậy, ông Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo nhà thầu phải tăng cường nhân lực, vật lực, phương tiện để làm liên tục 3 ca/ngày nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình đưa vào hoạt động.

Ngày 30-10, Đà Nẵng sẽ tổng duyệt công tác phục vụ APEC nếu dự án không hoàn thành đúng hạn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch này.

Đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ APEC. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Cũng trong buổi thị sát chiều 7-10, ông Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra các vị trí đang tiến hành cải tạo cảnh quan, san lát nền đường, thu dọn vật liệu ngổn ngang…

Trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ cầu Rồng ra biển) và toàn tuyến Hoàng Sa  - Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà), ông Thơ giao cho Chủ tịch UBND quận này – bà Nguyễn Thị Thanh Tâm trực tiếp quán xuyến công tác chỉ đạo APEC, chỉ đạo các Chủ tịch UBND phường thuộc quận vào cuộc quyết liệt, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chung của thành phố, đồng hành cùng sự kiện lớn của quốc gia.

Tin cùng chuyên mục