Hạn chế nhập khẩu điện thoại di động và linh kiện ô tô

Hạn chế nhập khẩu điện thoại di động và linh kiện ô tô

Hạn chế nhập khẩu điện thoại di động và linh kiện ô tô
 
(SGGP).- Ngày 13-6, Bộ Công thương cho biết, vừa tiếp tục kiến nghị Chính phủ hạn chế nhập khẩu đối với 2 mặt hàng là điện thoại di dộng và linh kiện ô tô. Dự kiến năm 2008, giá trị nhập khẩu điện thoại di dộng có thể lên tới 1,1-1,3 tỷ USD nên Bộ Công thương đề nghị tăng thuế suất nhập khẩu lên 8%.

Đối với linh kiện ô tô nhập khẩu, do chưa tăng thuế tiêu thụ đặc biệt nên linh kiện ô tô sẽ có cơ hội tăng mạnh; do vậy, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có dung tích 2.000cc được kiến nghị tăng lên mức 60% và 70% đối với xe có dung tích trên 3.000cc để giảm nhập khẩu linh kiện.
 
Bộ Công thương cũng nhận định, tình hình nhập khẩu từ tháng 6 sẽ có chuyển biến theo chiều hướng giảm vì các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ phải tính toán điều tiết giảm nhập khẩu do chi phí đầu vào tăng cao, tỷ giá không có lợi cho nhập khẩu…
 V.LAN 
  
Khu KTM mở Chu Lai, Quảng Nam
 Thủ tục đầu tư "một cửa liên thông"

 (SGGP).- Ngày 13-6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải ban hành quy chế "một cửa liên thông" trong việc giải quyết thủ tục đầu tư tại Ban Quản lý Khu Kinh tế mở (KTM) Chu Lai. Theo đó, Quy chế này quy định cơ chế phối hợp giữa BQL Khu KTM Chu Lai, Sở KH-ĐT, Công an tỉnh Quảng Nam và Cục Thuế tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện quá trình đầu tư trên địa bàn Khu KTM Chu Lai. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư vào Khu KTM Chu Lai có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Chủ tịch Nguyễn Đức Hải cũng quy định thời hạn trả kết quả từ 2 đến 10 ngày (tùy theo từng dự án). Quy chế triển khai thực hiện từ ngày 23-6-2008.
 NG.KHÔI

Tin cùng chuyên mục