Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hợp tác chống dịch

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 7-5 cho rằng, Hàn Quốc và Triều Tiên cần khởi động một hệ thống ứng phó chung chống lại các bệnh truyền nhiễm, coi đây là một phần trong nỗ lực đối phó các mối đe dọa ngày càng tăng từ các đại dịch toàn cầu như Covid-19.

Theo Yonhap, trong một cuộc họp báo, ông Kim cũng lưu ý sự hợp tác như vậy là một trong những cách “thiết thực” mà phía Hàn Quốc đang xem xét để khởi động lại quan hệ liên Triều hiện bị đình trệ. Ông Kim hy vọng thông qua một hệ thống phản ứng chung, hai miền Triều Tiên có thể chia sẻ thông tin về các bệnh truyền nhiễm và đưa ra các biện pháp kiểm dịch và phòng ngừa. Hàn Quốc được xem là khá thành công trong cuộc chiến chống Covid-19; trong khi Triều Tiên tuyên bố không có ca nhiễm Covid-19 thông qua các biện pháp đối phó quyết liệt, nhanh chóng bằng cách đóng cửa biên giới và tăng cường các tiêu chí kiểm dịch.

Tin cùng chuyên mục