(SGGP).- Sáng 9-12, Kỳ họp thứ ba HĐND TP Hà Nội khóa XIV bước vào nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.
Nhận định rằng tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội đang ngày càng nghiêm trọng, đại biểu Nguyễn Hoài Nam nêu vấn đề về trách nhiệm của UBND TP Hà Nội trong việc các “khu đô thị mới” cao tầng lại mọc lên ở vị trí trước đây là các nhà máy lớn của thủ đô: “Các nhà máy này đều nằm ở những nút giao thông quan trọng, nay lại biến thành nhà cao tầng, thu hút lượng lớn dân cư, góp phần làm cho tình trạng quá tải giao thông thêm trầm trọng. Ai đã phê duyệt những dự án cao tầng tại các vị trí này?”.
Đại biểu Nguyễn Xuân Diên cũng tiếp lời: “Theo chỗ tôi biết quỹ đất dành để di dời các bệnh viện và trường đại học ra ngoại vi nay đã dày đặc các dự án bất động sản lớn. Không biết rồi đây việc di dời sẽ được thực hiện như thế nào, khi đất đã dùng vào việc khác?”.
Đáp lời, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi nói: “Tại các vị trí nhà máy đã di dời, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo ưu tiên cho các công trình công cộng. Sau khi quy hoạch chung xây dựng thủ đô được phê duyệt, không còn cao tầng nữa”. Tuy nhiên, ông Khôi không nêu cụ thể về các dự án bất động sản đang được triển khai khá rầm rộ tại các vị trí nói trên.
Một nét mới ở phiên chất vấn tại kỳ họp này là HĐND TP Hà Nội đã dành thời gian rà soát các vấn đề đã nêu tại phiên chất vấn ở kỳ họp trước, xem UBND TP đã thực hiện lời hứa tới đâu.
Đại biểu Nguyễn Xuân Diên yêu cầu UBND TP Hà Nội làm rõ về số dự án “treo” bị thu hồi và yêu cầu công khai danh sách này. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, đã phạt hành chính 68 đơn vị với số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng. Đặc biệt, Hà Nội đã thu hồi 10 dự án treo với tổng diện tích khoảng 53.000m².
A. THƯ