Trong lúc môi trường thi cử đang diễn ra rất nhiều tiêu cực thì hành động dũng cảm đấu tranh ngăn chặn tiêu cực tại trường thi của thầy Đỗ Việt Khoa rất đáng được biểu dương.
Một mình thầy dám đứng ra quay camera, ghi âm và can đảm gọi điện tố cáo tiêu cực lên cấp trên giữa sự im lặng của đồng nghiệp. Hành động đó đã chứng tỏ thầy Khoa làm việc đúng lương tâm của người thầy giáo coi sự thành bại của nền giáo dục là nguyên nhân của sự thịnh suy của quốc gia.
Hành động dũng cảm của thầy Khoa sẽ là một điển hình cần được nhân rộng khắp cả nước. Nếu như thầy Khoa không được các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và đặc biệt là Bộ Giáo dục - Đào tạo quan tâm động viên, tạo điều kiện giúp đỡ và bảo vệ kịp thời thì thật khó có thể có một Đỗ Việt Khoa thứ hai.
Tuy việc làm của thầy Khoa là vì công lý nhưng thầy sẽ phải đối mặt với khó khăn từ lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tây, các đồng nghiệp và các vị phụ huynh học sinh. Thầy sẽ làm việc và sống ra sao sau khi vụ tiêu cực đã lắng dịu?
Chính vì thế, dư luận xã hội cần quan tâm ủng hộ thầy Khoa, các cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ thầy Khoa. Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng nên nhân sự kiện này mà phát động một cuộc thanh lọc trong ngành giáo dục trên toàn quốc để biến môi trường thi cử trở nên nghiêm túc và mỗi giám thị sẽ là một hiệp sĩ của trường thi.
ĐỖ VĂN ẢNH (P.BN, Q1)