Iran và Ấn Độ ký thỏa thuận hợp tác đường sắt trị giá 2 tỷ USD

Theo Financial Tribune, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Iran và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD trong lĩnh vực đường sắt.
Quang cảnh lễ ký kết. Nguồn: financialtribune.com
Quang cảnh lễ ký kết. Nguồn: financialtribune.com

 Thỏa thuận bao gồm một bản ghi nhớ (MoU) trị giá 600 triệu USD, theo đó Iran mua đầu máy và toa xe chở hàng từ Ấn Độ. Dự án này sẽ được triển khai trong vòng 3 năm tới và một phần của các đầu máy sẽ được sản xuất tại Iran. Việc hợp tác với Ấn Độ sẽ giúp Iran được sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới về đường sắt và giúp Ấn Độ kết nối với Trung Á và điểm cuối cùng là châu Âu thông qua cảng biển của Iran.

Trong một diễn biến khác, ngày 15-11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi. Chuyến thăm kéo dài 6 ngày này là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của một thủ tướng Israel kể từ năm 2003. Dự kiến, hai bên sẽ ký kết nhiều hiệp định và bản ghi nhớ trong các lĩnh vực mạng, không gian, sản xuất phim và năng lượng.

Tin cùng chuyên mục