Khai mạc Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ 11 tại TPHCM

Ngày 28-12, Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ 11 đã diễn ra tại TPHCM trang nghiêm và trọng thể. Đến dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng cùng đông đảo chức sắc, tăng ni phật tử của 47 quốc gia-vùng lãnh thổ trên thế giới.

(SGGP).- Ngày 28-12, Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ 11 đã diễn ra tại TPHCM trang nghiêm và trọng thể. Đến dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng cùng đông đảo chức sắc, tăng ni phật tử của 47 quốc gia-vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đúng 8 giờ 30 phút giờ Việt Nam, lễ khai mạc đã mở đầu bằng nghi thức tụng kinh theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và theo truyền thống Nam Tông, Kim Cang Thừa. Sau phần hát quốc ca và đạo ca, các đoàn đại biểu quốc tế đã dâng hoa lễ Phật.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa nói: “Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ 11 được tổ chức tại Việt Nam là niềm vinh dự rất lớn cho quốc gia đăng cai. Hội Nữ Phật giáo thế giới (Sakyadhita) được thành lập năm 1987 và định kỳ 2 năm tổ chức hội nghị một lần, cho đến nay đã có 2.000 hội viên. Hoạt động của Sakyadhita đã chủ động sáng tạo những đề án giáo dục, những trung tâm tu tập, nâng cao vị thế vai trò của nữ giới Phật giáo, qua đó khẳng định quyền bình đẳng cho nữ giới Phật giáo được hoạt động vì hòa bình và công bằng xã hội”.

Tại hội nghị, đại biểu nữ Phật giáo đến từ các quốc gia-vùng lãnh thổ đã thảo luận xoay quanh chủ đề “Sức thu hút và tâm từ” với mục đích nâng cao lợi ích chung cho nữ giới Phật giáo, đẩy mạnh hòa hợp và trao đổi giữa các truyền thống Phật giáo, thúc đẩy hoạt động từ thiện xã hội và lợi ích nhân loại, đóng góp vào hòa bình thế giới thông qua lời dạy của đức Phật…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, bức thư có đoạn: “…gần 2.000 năm Phật giáo có mặt ở Việt Nam, thời nào cũng có những nhà sư đại đức, đại trí đứng ra giúp đời, giúp nước, trong đó có nhiều vị sư nữ được nhân dân ngưỡng mộ về đức độ, lòng vị tha, tính hướng thiện, luôn gắn đạo với đời, yêu nước và đồng hành cùng dân tộc. Nữ giới Phật giáo Việt Nam sẽ góp phần cùng Phật giáo thế giới và nhân loại tiến bộ ngăn chặn những xung đột, mâu thuẫn, đẩy lùi các nguy cơ nghèo đói, khổ đau, đưa con người tới cuộc sống an vui, hòa bình. Đảng và Nhà nước Việt Nam, trước sau như một, luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đảm bảo các sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính, làm tròn bổn phận của công dân với Tổ quốc”.

Hôm nay 29-12, Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ 11 tiếp tục làm việc với phần tham luận của các đại biểu đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… 

M.ANH

Tin cùng chuyên mục