
Được xếp vào một trong 7 kỳ quan đương đại của thế giới, lăng mộ Taj Mahal ở thành phố Agra (Ấn Độ) không chỉ cuốn hút du khách bởi thiết kế lộng lẫy, mà bao trùm lên nó còn rất nhiều truyền thuyết bí ẩn.

Nằm cách trung tâm thành phố Agra thuộc bang Uttar Predesh khoảng 3km và cách thủ đô New Dehli 200 km về phía Nam, Taj Mahal hiện ra trước mắt du khách với dáng vẻ uy nghi, quyến rũ ở mọi góc độ.
Nhiều người đến đây đã lầm tưởng Taj Mahal là thánh đường Hồi giáo. Thật ra đây là lăng mộ được thiết kế theo lối kiến trúc Ấn-Hồi, do hoàng đế Shah Jahan (1582-1666) xây dựng để tưởng nhớ đến hoàng hậu được ông sủng ái nhất là Mumtaj Banu Begam. Sau hơn 18 năm chung sống, Begam dường như không rời chồng nửa bước, kể cả khi Shah Jahan đi chinh chiến. Cái chết của bà ở tuổi 39 khi sinh hạ người con thứ 14 để lại cho Shah Jahan niềm thương tiếc vô bờ.
Người ta truyền miệng rằng chỉ trong vòng 2 tuần, râu và tóc của vua đã đổi màu trắng xóa. Trước khi Begam qua đời, Shah Jahan hứa xây cho bà một ngôi đền tưởng niệm vĩ đại. Và lời hứa trở thành hiện thực khi Taj Mahal được khởi công xây dựng vào năm 1632 trên diện tích rộng 508m x 304m, do kiến trúc sư trưởng người Ba Tư thiết kế. Lăng được xây bằng đá cẩm thạch trắng, trần nhà điểm thêm sa thạch đỏ.
Điểm đặc biệt của loại đá cẩm thạch trắng là có thể thay đổi màu sắc theo thời gian, nên màu sắc của Taj Mahal dường như thay đổi suốt ngày: ửng hồng vào buổi sáng, trắng sữa vào buổi chiều, vàng ánh khi mặt trời bắt đầu lặn và như ngọn lửa thiêng đỏ rực khi đêm về. Ngoài ra, nội thất cũng được trang trí bằng nhiều tấm khảm ngọc bởi bàn tay tài hoa của Gieromino Vereneo (người Ý) và Austin De Bordeaux (người Pháp).
Người ta cho rằng, thật khó lý giải được vì sao Shah Jahan lại có thể chọn được một mẫu kiến trúc đẹp lộng lẫy đến như vậy? Câu trả lời chỉ có thể là do tình yêu vĩ đại mà ông dành cho Begam. Bởi lẽ nhìn vào đó, dường như mọi nét đẹp của người phụ nữ đều được phô diễn hết sức tinh xảo. Từ khu vườn hình chữ nhật tựa dáng của người phụ nữ cho đến vòm cổng ra vào như chiếc khăn che mặt của người con gái đạo Hồi trong hôn lễ. Vì thế, người ta gọi Taj Mahal là “giấc mơ tiên hiện thành đá trắng”.
Ấn Độ không chỉ có vậy. Nếu có thời gian, du khách có thể đến Rajasthan - nơi mệnh danh “vùng đất của các vị vua”, nằm ở phía Tây Bắc Ấn Độ. Đây là vùng sa mạc nổi tiếng với những pháo đài, lâu đài qua nhiều triều đại. Rajasthan có nhiều điểm để du khách thực hiện cuộc hành trình khám phá vùng đất kỳ thú này. Trước hết là “thành phố xanh” Jodhpur. Sở dĩ thành phố này được gọi như vậy là vì nhà cửa nơi đây đều được sơn màu xanh. Jodhpur còn nổi tiếng vì có Mehrangarh - một trong những thành trì huy hoàng nhất Ấn Độ được xây dựng vào thế kỷ 15.
Cổng thành vẫn còn in dấu đại bác, vết tích của những trận đánh ác liệt trong lịch sử Jodhpur. Đi sâu vào trong là một cung điện nguy nga với 350 phòng. Cung điện này giờ là bảo tàng trưng bày bộ sưu tập đồ cổ có từ thế kỷ 15. Du khách cũng có thể tản bộ quanh phố cổ dưới chân núi Mehrangarh, ăn tối và nghỉ tại khách sạn “di sản văn hóa” Ajit Bhawan - nơi đã từng là dinh thự cổ của gia đình hoàng gia. Bạn cũng đừng quên ghé qua “thành phố trắng” Udaipur thơ mộng nhất vùng Rajasthan. Khí hậu ở đây rất dễ chịu, đường phố nhỏ, ít xe cộ. Hoặc dừng chân tại “thành phố màu hồng” Jaipur để tìm hiểu trạm thiên văn Jai Singh đồ sộ do vua Maharaja Man Singh II xây dựng cách đây 300 năm.
Đến thăm đền Taj Mahal, bạn có thể chọn tour Taj Mahal-Kamasutra khám phá Ấn Độ 8 ngày của Công ty Du lịch Vietravel (ĐT: 8228898). Công ty Du lịch Fiditourist (ĐT: 9141516) có tour Tam giác vàng Dehli-Agra-Jaipur 8 ngày, giá dao động từ 1.300- 1.500 USD/khách. Một chương trình khác (không đến đền Taj Mahal) của Công ty Du lịch Bến Thành (ĐT: 5202020) hành hương đến các chùa tại Ấn Độ, 9 ngày giá trọn gói 1.500 USD/khách. |
ĐÀO THỤY