Khát khao góp sức

Khát khao góp sức

Họ là 2 trong tổng số 300 gương điển hình của phong trào thi đua yêu nước thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco). Khát khao nghiên cứu, dám nghĩ dám làm, luôn tiên phong trong các phong trào sáng tạo, làm lợi cho đơn vị và xã hội.

1. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa TPHCM, năm 2004, Nguyễn Hồng Lộc được nhận vào làm việc tại Nhà máy nước Tân Hiệp (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Sawaco). Mang theo hành trang kiến thức tích lũy từ giảng đường, chàng kỹ sư trẻ này luôn khao khát phải làm điều gì đó có ích cho công ty và đất nước. Vì thế, anh đã cùng với các đồng nghiệp đưa ra các biện pháp phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa thay thế và lắp đặt một số thiết bị như bơm chính nước sạch, bơm chính nước thô, máy khuấy vôi phèn, máy cào rác…

Nguyễn Hồng Lộc.

Nguyễn Hồng Lộc.

Đặc biệt, với đề tài “Cánh bơm đúc bằng đồng gia công trong nước” do Lộc và tập thể cán bộ nhà máy thực hiện đã mang lại lợi ích cao. Bởi lẽ, chi phí để sản xuất một cánh bơm nước sạch đúc bằng đồng gia công trong nước rẻ hơn sản phẩm ngoại nhập khoảng 20 lần. Đề tài này đã được Hội đồng xét sáng kiến Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn công nhận là giải pháp khắc phục khó khăn. Trên cơ sở hiệu quả của việc đúc cánh bơm nước sạch, nhà máy đã tiến hành đúc thêm ba cánh bơm nước thô.

Nhờ nỗ lực phấn đấu hết mình trong công tác chuyên môn, đoàn thể, Nguyễn Hồng Lộc đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, trong đó có bằng khen của Thành ủy TPHCM vì thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2009”; thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo…

2. Mạng lưới cấp nước ở TPHCM đa dạng, lắp đặt phân tán trên diện rộng gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành và bảo quản. Đó là chưa kể mạng lưới cấp nước đặt ngầm dưới lòng đất, không còn khả năng xác định chính xác vị trí đường ống, van và các vật tư khác trên mạng. Chính vì thế công tác quản lý dữ liệu về mạng lưới cấp nước bộc lộ sự thiếu khoa học, khó tra cứu.

Nguyễn Văn Đắng.

Nguyễn Văn Đắng.

Nhức nhối trước thực trạng này, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Cấp nước Phù Hòa Tân Nguyễn Văn Đắng không chịu thua. Là chủ nhiệm giải pháp “Chuẩn hóa công tác quản lý mạng lưới cấp nước”, ông đã thành công trong việc xây dựng họa đồ số và chương trình quản lý tài sản hệ thống cấp nước. Giải pháp này ra đời đã đáp ứng các nhu cầu thực tế về quản lý mạng lưới cấp nước.

Nhờ xây dựng phần mềm quản lý tài sản, tất cả các số liệu chi tiết như mặt bằng, số nhà, đường ống, van, trục cứu hỏa, đồng hồ tổng, đồng hồ khách hàng đều được mã hóa và lưu trữ. Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tra cứu, thống kê, quản lý, vận hành, sửa chữa mạng lưới cấp nước lẫn quản lý khách hàng. Giải pháp đang được nhân rộng toàn Sawaco và được nhiều công ty cấp nước trong nước sử dụng.

Ngoài những ưu điểm nêu trên, giải pháp giúp kiểm soát thất thoát nước vì mạng lưới cấp nước được theo dõi, quản lý và bảo dưỡng định kỳ. Từ sáng tạo đột phá này, ông Đắng đã đạt giải ba tại hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 (2008-2009).

KHÁNH VÂN

Tin cùng chuyên mục