Khổ vì bệnh viện xuống cấp

Nhiều bệnh viện ở TPHCM hiện đang xuống cấp, nhếch nhác; thậm chí có bệnh viện được xây mới, hoạt động chưa bao lâu, cơ sở vật chất đã hư hại nghiêm trọng. Trong khi đó, đây đều là nơi “che chắn” cho hàng ngàn lượt người bệnh đến khám và điều trị bệnh mỗi ngày.
Nhiều khu vực tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 1 xuống cấp, nhếch nhác. Ảnh: BÙI TUẤN
Nhiều khu vực tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 1 xuống cấp, nhếch nhác. Ảnh: BÙI TUẤN

Gạch bong, tường nứt vỡ

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), ở một vài khoa, sàn được dán giấy giả gỗ đã bị bong tróc, lộ nền xi măng. Tại khu khám và điều trị bệnh, thời điểm khảo sát có nhiều rác thải vương vãi dưới sàn, chưa được vệ sinh, thu dọn. Khu vực chân cầu thang được trưng dụng làm nơi để vật dụng thi công (thùng sơn, thang, dàn giáo...) rất nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ để côn trùng gây hại phát sinh, đặc biệt là muỗi gây bệnh sốt xuất huyết.

Tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 1 (đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh), cũng ghi nhận cảnh tương tự: Sàn lót gạch ở một số khoa phòng bị nứt vỡ, cửa sắt hoen gỉ, tường bị bong tróc sơn, nấm mốc, bụi bám; nhà vệ sinh tại các phòng bệnh nồng nặc mùi. Do lượng bệnh nhân quá đông nên phần hành lang cũng được tận dụng để đặt giường nằm điều trị cho bệnh nhân. Phía trước cổng bệnh viện phát sinh nhiều điểm chứa rác thải, bốc mùi hôi, gây mất mỹ quan. Bệnh viện đã phản ánh nhiều lần với chính quyền địa phương nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm trước cổng bệnh viện chưa được giải quyết triệt để.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (quận 1, TPHCM) nhiều lần được đầu tư kinh phí xây dựng, nhưng cơ sở vật chất vẫn chắp vá, mang tính dã chiến. Phía ngoài, tường bao của bệnh viện nhiều chỗ bong tróc sơn, nứt vỡ; hệ thống dây điện chằng chịt, không được đấu nối gọn gàng. Phía bên trong, các khoa phòng chật chội, hệ thống cửa lung lay, dễ gây nguy hiểm cho bác sĩ và người bệnh… BS-CKII Nguyễn Đức Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết, bệnh viện có tuổi đời 85 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, dù có phương án di dời từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn chưa nhúc nhích. Sau nhiều lần họp bàn dự án, đến năm 2017, bệnh viện được các sở ngành thành phố tham mưu UBND TPHCM thực hiện dự án theo hợp đồng BT tại khu Mả Lạng (quận 1) với quy mô 300 giường. Tuy nhiên, chờ mãi công trình vẫn chưa được khởi công.

Nền gạch mặt sàn nhiều phòng, sảnh tại Bệnh viện quận Gò Vấp nứt, vỡ… gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Ảnh: BÙI TUẤN

“Năm 2017, bệnh viện được thành phố phê duyệt cải tạo, sửa chữa một số hạng mục với tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM triển khai. Khó khăn lớn nhất của Bệnh viện là việc cải tạo hệ thống xử lý nước thải ì ạch, kéo dài đến giờ chưa xong”, BS Nguyễn Đức Vũ thông tin.

Tình trạng vừa kể trên cũng xảy ra ngay với một số bệnh viện được đầu tư xây mới, đó là Bệnh viện quận Gò Vấp (TPHCM). Được khánh thành đi vào hoạt động tháng 2-2017, nhưng đến nay nhiều hạng mục công trình tại bệnh viện này đã xuống cấp, hư hại lớn. Người dân khi vào thăm khám không khó bắt gặp phần gạch lát nền ở một số tầng bị bong tróc, vỡ nát. Hệ thống thang máy thường xuyên gặp sự cố, các nút bấm bị hư hỏng, tê liệt, gây khó khăn cho việc vận chuyển người bệnh cấp cứu và đi lại, thăm khám của người dân, y bác sĩ. Hiện nơi này còn thường xuyên bị thấm dột trong các phòng bệnh, khu cấp cứu, hệ thống đường điện tại đây cũng đã có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng.

Nhiều dự án xây mới gặp khó khăn

Trong khi nhiều bệnh viện tại TPHCM như: Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Tâm thần (cơ sở chính, quận 5), Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Bệnh viện quận 8… mỗi ngày “gánh” hàng ngàn lượt người dân đến khám chữa bệnh thì nhiều dự án bệnh viện đang bị chậm giải ngân vốn. Đến ngày 1-7, việc giải ngân vốn cho các cơ sở y tế chỉ đạt 28% kế hoạch, đã ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh, giảm tải của các bệnh viện.

Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đang được thi công. Ảnh: QUANG HUY

Chẳng hạn, dự án nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (TPHCM) được khởi công tháng 11-2021, khối lượng giải ngân tới ngày 1-7 là 0%. Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tỷ lệ giải ngân của dự án đầu tư xây dựng khối điều trị nội trú tới ngày 1-7 là 36,8%. Đây là dự án được khởi công tháng 3-2020 nhằm xây dựng thay thế khối điều trị nội trú có quy mô 2 khối nhà 15 tầng, với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TPHCM, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn vay.

Bên cạnh đó, dự án xây mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (trên 1.850 tỷ đồng) được khởi công vào tháng 1-2021, sau đó bị ngưng trệ vào thời điểm thành phố bùng phát dịch Covid-19. 2 dự án ở cửa ngõ thành phố cũng bị ảnh hưởng tiến độ là Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (gần 1.900 tỷ đồng, khởi công tháng 1-2021) và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (trên 1.900 tỷ đồng), khởi công tháng 11-2021. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam, việc xây dựng các công trình y tế của thành phố gặp khó khăn do nhiều lý do khách quan. Đó là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các bệnh viện phải tập trung điều trị, công trình không được thi công. Giá vật liệu leo thang, nhân công thiếu hụt khiến nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ… Hầu hết lãnh đạo bệnh viện cho biết, họ là đơn vị thụ hưởng, còn việc xây dựng, sửa chữa thì do nhiều cơ quan, đơn vị khác thực hiện. Mong mỏi của các bác sĩ là các dự án bệnh viện được triển khai nhanh hơn, để bệnh viện có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của đông đảo người dân hiện nay.

* Ông LÊ VĂN DŨNG, Phó Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM: Cần Sở Y tế thành phố hỗ trợ

Dự án xây mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, nhà thầu đã thi công đến sàn tầng 8. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, hiện khối nhà lây nhiễm và nhà đại thể đang hoàn thiện và lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2022. Công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức hiện đã thi công đến sàn tầng 4.

Về tiến độ tổng thể của các dự án có sự chậm trễ ở một số hạng mục, song đối với cấu phần khó khăn, phức tạp nhất là thi công phần ngầm móng, hầm công trình đã được nhà thầu nỗ lực tập trung hoàn thành. Vì vậy, đối với các hợp phần xây dựng nổi sẽ thuận lợi và nhanh chóng lấy lại tiến độ tổng thể của dự án. Mặt khác, hiện chủ đầu tư chưa nhận đủ mặt bằng để triển khai thi công khối nhà, các hạng mục công trình (dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn). Rất cần sự hỗ trợ của Sở Y tế để các công trình hoàn thành đúng tiến độ đến cuối năm 2023.

Về Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, do tiến hành sửa chữa theo từng khu vực, sau khi hoàn thành mới bố trí bệnh nhân để tiến hành sửa chữa các vị trí tiếp theo nên công tác thi công kéo dài hơn so với dự kiến. Ban đang phối hợp với bệnh viện để khắc phục những tồn tại về giai đoạn bảo trì, bảo dưỡng của dự án cải tạo, kể cả những nội dung khác ngoài phạm vi của dự án.

* BS-CKII CHUNG BÁ NGỌC, Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Nhân dân Gia Định: Sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất

Khu vực bị phản ánh có nền gạch lát giả gỗ bị bong tróc lộ xi măng là nơi được xây dựng tạm để sinh viên, bác sĩ thực tập sử dụng trong thời gian thi công tòa nhà mới của bệnh viện. Khi tòa nhà mới của bệnh viện đi vào hoạt động thì bệnh viện sẽ tiến hành tháo dỡ khu nhà tạm này, trả lại đúng công năng cho khu vực này là khu đất trống.

* BS-CKII HỒ VĂN HÂN, Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp: Bệnh viện sẽ sửa chữa và hoàn thành trong năm 2022

Bệnh viện đã trình chủ trương tu bổ, sửa chữa cơ sở và được Sở Y tế TPHCM phê duyệt. Khu vực lầu 1, 2, 3 đã thực hiện việc cải tạo vào năm 2021, đối với các lầu còn lại và hệ thống điện, chúng tôi đang làm thủ tục hồ sơ, chọn nhà thầu thi công, chuẩn bị sửa chữa. Dự kiến trong khoảng 10 ngày nữa sẽ tiến hành sửa chữa và hoàn thành trong năm 2022.

Tin cùng chuyên mục