Khởi tố lâm tặc cưa hạ gỗ gõ cổ thụ

Chủ tịch UBND huyện Kông Chro đã trực tiếp chỉ đạo đoàn liên ngành kiểm tra thông tin phá rừng. Qua đó, một đối tượng lâm tặc đã bị “sa lưới”.

 

Hiện trường vụ phá rừng

Chiều 7-4, ông Võ Nguyên Nam, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai xác nhận, Công an huyện Kông Chro đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng khai thác gỗ trái phép ở tiểu khu 845, xã Đắk Song, huyện Kông Chro.

Theo đó, đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thanh Sơn (39 tuổi, trú tại xã Sró, huyện Kông Chro). Đối tượng này bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Trước đó, ngày 4-4, lực lượng chức năng huyện Kông Chro nhận được thông tin tại địa phận xã Đắk Song có một số đối tượng có hành vi khai thác gỗ trái phép. Ngay sau đó, huyện Kông Chro đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, vụ khai thác gỗ trái phép xảy ra tại lô 4, khoảnh 3, tiểu khu 845, xã Đắk Song. Tại hiện trường có 1 cây gỗ gõ đã bị các đối tượng đốn hạ, khối lượng gỗ thiệt hại hơn 13m³. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng huyện Kông Chro đã bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn, đối tượng trực tiếp gây ra vụ khai thác gỗ trái phép trên.

Tin cùng chuyên mục