Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, 2 thanh niên bị phạt 125 triệu đồng

Ngày 14-2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 125 triệu đồng (mỗi người 62,5 triệu đồng) đối với 2 công dân vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân.
Ngày 7-2, các huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023
Ngày 7-2, các huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023

Theo đó, 2 công dân bị xử phạt vi phạm hành chính gồm: L.V.H. (20 tuổi, ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) và P.X.V. (19 tuổi, ở xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân).

Theo đó, ngày 7-2-2023, UBND huyện Nghi Xuân tổ chức lễ giao, nhận quân, nhưng các công dân L.V.H. và P.X.V. đã vắng mặt, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ số 70/LG-BCH ngày 6-1-2023 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân.

Với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, mỗi công dân bị xử phạt số tiền 62,5 triệu đồng, đồng thời buộc phải chấp hành và thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Trước đó, trong tháng 1-2023, UBND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng đối với hàng chục công dân trên địa bàn huyện này vì không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

Tin cùng chuyên mục