Theo tài liệu của cảnh sát Myanmar do các hãng tin phương Tây có được, Tổng thống Win Myint và gia đình ông tham gia chiến dịch vận động tranh cử thu hút hàng trăm người vào tháng 9-2020, vi phạm các quy định về giãn cách do Covid-19. Trong khi đó, bà Suu Kyi bị buộc tội nhập khẩu trái phép thiết bị truyền thông.
Cùng ngày, theo AP, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing cho biết việc lật đổ Chính phủ của bà Aung San Suu Kyi ở Myanmar là “điều không thể tránh khỏi”. Tướng Min Aung Hlaing được trao quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp, đưa Myanmar trở lại chế độ quân sự sau 10 năm thử nghiệm nền dân chủ. Vị tướng cho biết việc tiếp quản của quân đội là “phù hợp với luật pháp” sau khi chính phủ không phản hồi những bất bình về gian lận bầu cử. “Sau nhiều lần yêu cầu nhưng không được đáp ứng, chúng tôi buộc phải chọn cách này”, ông nói trong cuộc họp nội các đầu tiên. Ông nói thêm rằng: “Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì đất nước cho đến khi chính phủ mới được thành lập sau bầu cử”.
Các tin, bài viết khác
-
Nhiều nước yêu cầu chấm dứt bạo lực ở Myanmar
-
Nhóm bắt cóc sát hại 4 người ở Campuchia
-
Giảm rác thực phẩm vì phát triển bền vững
-
Dùng robot “quét” sạch virus tại nhà ga
-
Trả 650 triệu USD để giải quyết tranh cãi về quyền riêng tư
-
Iran dự kiến lắp máy ly tâm thế hệ mới
-
Auckland muốn được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19
-
Chìa khóa quan trọng
-
Thái Lan bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19
-
Giải cứu người di cư ngoài khơi Libya