Lấy tinh thần sẻ chia trong đại dịch để xây dựng khu dân cư đoàn kết

Tối 16-11, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại phường Tân Quy, quận 7.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại phường Tân Quy, quận 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 nhưng các Ban Công tác Mặt trận phường Tân Quy đã đoàn kết, phối hợp tốt với Ban Điều hành các khu phố phát huy sức mạnh đại đoàn kết chăm lo về vật chất, văn hóa, tinh thần, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động. Nhờ đó, các hoạt động trên địa bàn đạt nhiều thành quả, như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Vì người nghèo”; “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, đặc biệt là thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Lấy tinh thần sẻ chia trong đại dịch để xây dựng khu dân cư đoàn kết ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương sự đoàn kết, chung sức chung lòng của người dân phường Tân Quy, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, chính trong đại dịch đã cho chúng ta thấy "tình làng nghĩa xóm", sự sẻ chia, tinh thần "đồng cam cộng khổ" của người dân được thể hiện rõ nét hơn cả. Qua đó, đồng chí yêu cầu Mặt trận khu phố tiếp tục phát huy tinh thần này để vận động từng gia đình xây dựng gia đình hạnh phúc; toàn dân cùng xây dựng khu dân cư, khu phố đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng mong muốn người dân tích cực góp ý, hiến kế để xây dựng chính quyền; chung sức xây dựng phường Tân Quy thành nơi đáng sống kiểu mẫu.

Lấy tinh thần sẻ chia trong đại dịch để xây dựng khu dân cư đoàn kết ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại phường Tân Quy, quận 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại Ngày hội, Ban Công tác Mặt trận 4 khu phố thuộc phường Tân Quy đã đăng ký thực hiện nhiều công trình thi đua vận trong năm 2022, gồm: công trình vận động nhân dân hẻm 34 đường 79 khu phố 1 đóng góp 100% kinh phí nâng cấp mở rộng hẻm; vận động nhân dân cải tạo mảng xanh, lắp đạt từ 3-5 dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại khu phố 2.

Cùng với đó là công trình trang bị 100% bình chữa cháy, giữ vững an ninh trật tự, an toàn PCCC tại khu dân cư Vườn Điều thuộc khu phố 3; hỗ trợ học phí toàn cấp cho các em học sinh có cha, mẹ mất vì dịch Covid-19 trên địa bàn khu phố 4.

Lấy tinh thần sẻ chia trong đại dịch để xây dựng khu dân cư đoàn kết ảnh 4 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng giấy biểu dương cho các tập thể thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Ngày hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Quy tặng giấy biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” cho 8 tập thể và 39 cá nhân, hộ gia đình thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại địa bàn dân cư.  

Tin cùng chuyên mục