Liên minh cầm quyền Pakistan đối mặt với nguy cơ tan vỡ

Liên minh cầm quyền ở Pakistan đang đối mặt với nguy cơ tan vỡ khi hai đối tác chính trong liên minh là đảng Nhân dân Pakistan (PPP) và Liên đoàn Hồi giáo Pakistan - Nawar (PML-N) tiếp tục mâu thuẫn gay gắt về vấn đề bầu Tổng thống kế nhiệm ông Musharraf. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử tổng thống Pakistan sẽ được tổ chức vào ngày 6-9.

Trước đó, ông Asif Ali Zardari, chồng cố Thủ tướng Benazir Bhutto và là đồng Chủ tịch PPP, đã quyết định sẽ ra tranh cử chức Tổng thống Pakistan, sau khi được PPP chọn làm ứng cử viên của đảng này.

Tuy nhiên, Chủ tịch PML-N, cựu Thủ tướng Nawar Sharif, tuyên bố ông chỉ ủng hộ việc đề cử này khi PPP đồng ý giảm bớt quyền hạn của tổng thống, cụ thể là tổng thống mới sẽ không có quyền giải tán Quốc hội và bổ nhiệm các tư lệnh cấp cao của quân đội.

Chủ tịch PML-N cũng đặt thời hạn chót vào ngày 27-8 để chính phủ phục chức cho khoảng 60 thẩm phán bị ông Musharraf cách chức hồi tháng 11-2007. Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn trên chủ yếu do ông Zardari không muốn phục chức cho Chánh án Muhammad Chaudri và các thẩm phán vì lo ngại những nhân vật vốn ủng hộ ông N.Sharif có thể sẽ lật lại các bản án tham nhũng trước đây đối với vợ chồng ông.

P.A. (Theo THX, Reuters)

Tin cùng chuyên mục