Liệu có xảy ra một cuộc đảo chính mới ở Thái Lan?

Tình hình tại thủ đô Bangkok của Thái Lan trong hai ngày cuối tuần qua tiếp tục căng thẳng khi hàng ngàn người thuộc Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) biểu tình tại khu vực trung tâm.

Hơn 6.000 người biểu tình đã phong tỏa một số tuyến đường lớn, trong khi khoảng 1.200 cảnh sát chống bạo động đã được huy động tới khu vực này để sẵn sàng đối phó với những người biểu tình.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 31-5, Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej tuyên bố có thể điều động cảnh sát để đối phó với các cuộc biểu tình. Theo ông, người biểu tình không thể tiếp tục chiếm đóng đại lộ Rajadamnone khi mà nhiều thành viên của Hoàng gia Thái Lan sử dụng con đường này.

Tuy nhiên, ông Samak bác bỏ thông tin cho rằng ông đã ra lệnh cho cảnh sát dùng vũ lực giải tán người biểu tình, cho rằng làm như vậy sẽ rơi vào kế của những người biểu tình là lôi kéo sự chú ý của quốc tế. Bất chấp những lời đe dọa của chính phủ, phát biểu trước khoảng 2.000 người biểu tình, ông Sondhi Limthongkul, người đứng đầu PAD, tuyên bố sẽ chống lại bất kỳ mệnh lệnh nào của Thủ tướng Samak về giải tán biểu tình.

Làn sóng biểu tình do phe đối lập tổ chức từ một tuần qua đang làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc đảo chính nữa tại nước này. Những người biểu tình cho rằng chính phủ hiện nay vẫn do ông Thaksin Shinawatra điều khiển từ phía sau và 99 ngày cầm quyền của chính phủ chưa thấy có triển vọng nào cho nền kinh tế.

PAD cũng phản đối kế hoạch sửa đổi Hiến pháp nhằm tăng thêm quyền hành của chính phủ. Do các cuộc biểu tình, đã có 7 nghị sĩ rút khỏi việc ủng hộ sửa đổi Hiến pháp, như vậy, kế hoạch sửa đổi Hiến pháp của chính phủ ông Samak đã không thành khi chỉ còn 124 nghị sĩ bảo trợ so với con số tối thiểu cần thiết là 126.

Theo kết quả thăm dò của Trường Đại học Abac, Thái Lan, có gần 70% người được hỏi cho là các cuộc biểu tình hiện nay có thể làm gia tăng căng thẳng chính trị trong vòng 6 tháng tới. Đặc biệt có tới 85,5% quan ngại về kinh tế Thái Lan.

Cách đây chưa đầy 2 năm, các cuộc biểu tình liên tục tại thủ đô Bangkok chống Thủ tướng Thaksin đã dẫn đến cuộc đảo chính quân sự. Thế nhưng, theo các nhà phân tích, những cuộc biểu tình của PAD hiện chưa lôi kéo được sự ủng hộ của các tướng lĩnh cao cấp của quân đội - một điều kiện cần thiết để tạo ra một cuộc đảo chính.

Thậm chí, nếu có bạo động xảy ra giữa bên ủng hộ và chống chính phủ thì lực lượng quân đội chỉ dùng Điều luật an ninh nội địa để phục hồi trật tự mà không cần phải lên nắm quyền.

Vũ Minh

Tin cùng chuyên mục