Long An khởi công khu công nghiệp 308ha vốn đầu tư 5.300 tỷ đồng

Ngày 21-4, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công khu công nghiệp Nam Thuận (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) với diện tích 308ha, kinh phí đầu tư khoảng 5.300 tỷ đồng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự; cùng dự còn có lãnh đạo tỉnh Long An và đại diện của hơn 400 doanh nghiệp...

Long An khởi công khu công nghiệp 308ha vốn đầu tư 5.300 tỷ đồng ảnh 1 Khởi công khu công nghiệp Nam Thuận 

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết, khởi công KCN Nam Thuận đánh dấu sự khởi động mạnh mẽ của địa phương trong hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19. Theo đó, đến tháng 3-2022, trên địa bàn tỉnh có trên 14.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn trên 15,5 tỷ USD; có gần 2.150 dự án trong nước được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn trên 11,5 tỷ USD và có 1.138 dự án FDI với tổng số vốn trên 9,7 tỷ USD…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hạ tầng, giải phóng mặt bằng để sớm lấp đầy dự án. Đặc biệt, cần hướng quy hoạch xây dựng những khu nhà ở cho công nhân, nhà thu nhập thấp để giữ chân người lao động.

Chia sẻ tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị chủ đầu tư cần chủ động xây nhà ở, chung cư cho công nhân ở xa với giá rẻ để thu hút lao động. Hiện nay, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... đang tập trung xây dựng nhà ở cho công nhân, nếu Long An không đẩy mạnh xây nhà ở cho công nhân thì sẽ rất khó cạnh tranh nguồn nhân lực...
Long An khởi công khu công nghiệp 308ha vốn đầu tư 5.300 tỷ đồng ảnh 2    Động thổ khởi công KCN nam Thuận
Dịp này, UBND tỉnh Long An cũng trao chứng nhận cho 4 dự án đầu tư vào  KCN Xuyên Á (huyện Đức Hòa) với tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng.
Lãnh đạo KCN Nam Thuận trao 2 tỷ đồng ủng hộ địa phương xây dựng nông thôn mới.

Tin cùng chuyên mục