Lũ “thổi bay” hơn 500 tỷ đồng, 33 người chết và mất tích

Đó là con số thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai từ các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do lũ ống lũ quét, mưa lũ tại Yên Bái, Sơn La, Điện Biên…
Dọn dẹp đổ nát sau lũ ống, tìm các nạn nhân mất tích ở Mù Cang Chải
Dọn dẹp đổ nát sau lũ ống, tìm các nạn nhân mất tích ở Mù Cang Chải

Báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tổng hợp từ các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do lũ ống lũ quét, mưa lũ tại Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Cạn, Cao Bằng… sáng nay 4-8 cho biết, tổng thiệt hại về vật chất đã lên tới 538,2 tỷ đồng.

Lũ “thổi bay” hơn 500 tỷ đồng, 33 người chết và mất tích ảnh 1 Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đất đá tan hoang ở thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Tang thương nhất là số thiệt hại về người. Tính đến sáng 4-8, đã thống kê được có 9 người bị thiệt mạng (Yên Bái: 2 người, Sơn La: 6 người, Lai Châu: 1 người) và 24 người còn đang mất tích (Yên Bái: 12 người, Sơn La: 10 người, Lai Châu: 2 người). Có 12 người bị thương (Yên Bái: 9 người, Sơn La: 3 người) đang được phục hồi sức khỏe hoặc cấp cứu tại các bệnh viện, trung tâm y tế.

Số lượng nhà ở bị lũ cuốn trôi hoặc đánh sập hoàn toàn đến sáng nay là 196 căn. Ngoài ra, 131ha lúa bị cuốn trôi, vùi lấp do sạt lở; 89 gia súc và 835 gia cầm bị chết.

Lũ đã gây ra tình trạng sạt lở tại nhiều tuyến đường, trong đó các tuyến quốc lộ bị vùi lấp khoảng 13.642m3 đất đá còn đường tỉnh lộ là 40.136m3 (tập trung chủ yếu ở huyện Nậm Nhùn, Mường Tè (Lai Châu), Điện Biên, Sơn La…

Riêng ở huyện Mù Cang Chải, khoảng 16.500m3 đã chôn vùi hoàn toàn tuyến đường tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải và đường đi xã Chế Cu Nha. Ngoài ra, lũ đã cuốn trôi 3.000m đường tỉnh lộ 109 làm xã Nậm Chiến và thủy điện Nậm Chiến, huyện Mường La – Sơn La bị cô lập.

Tin cùng chuyên mục