Mại dâm đường phố lẽ nào không có “thuốc trị”?

Hoạt động bất kể ngày đêm
Mại dâm đường phố lẽ nào không có “thuốc trị”?

Sau một thời gian chấn chỉnh, tình hình gái mại dâm (GMD) đường phố đã tạm lắng. Tuy nhiên, thời gian gần đây GMD đường phố lại phát triển rầm rộ ngày đêm trên nhiều tuyến đường. Điều đáng nói là GMD hiện nay tràn ra vỉa hè, “dí” theo người đi đường và thậm chí ngồi trên dải phân cách để “tiếp thị”!

Hoạt động bất kể ngày đêm

Mại dâm đường phố lẽ nào không có “thuốc trị”? ảnh 1

Ban ngày, GMD dừng xe đón khách trên đường Nguyễn Chí Thanh (đường giáp ranh giữa P.9, Q.5 và P.3, Q.10)

Tại nhiều tuyến đường, người đi đường (nhất là thanh niên) không khó để nhận biết GMD. Cụ thể, tại các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, đường Lê Duẩn  hay Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13… chỉ cần đảo xe gắn máy hơn 1 vòng là lập tức “em út” kè theo ve vãn, quấy rối…

Từ sáng sớm cho đến đêm khuya, vào mọi thời điểm trong ngày, GMD đi xe gắn máy chạy chậm chậm, chào mời khá công khai. Anh Nguyễn Văn Đức, 52 tuổi, nhà ở quận 3, cho biết: “Cách đây mấy ngày, vào tầm 9g sáng, tôi đi thăm người bạn đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi đi trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, tôi liên tục gặp nhiều cô gái chạy theo tán tỉnh”.

Có thể nói GMD không từ bỏ bất cứ tuyến đường vắng và tối nào. Ngoài các tuyến đường, hiện nay GMD còn “lấn sân” đến tận các công viên - nơi hò hẹn của các cặp tình nhân. Tại công viên Chiến Thắng (góc đường Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa), nhiều GMD đứng, ngồi vẫy chào khách ngay cạnh các cặp tình nhân! Cách đó không xa, đường Nguyễn Trọng Tuyển (giáp ranh quận Phú Nhuận và Tân Bình, đoạn từ Phạm Văn Hai đến Nguyễn Văn Trỗi), GMD khá dập dìu.

Tình hình náo nhiệt tại đoạn đường này không thua kém gì tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Về đêm, ngoài những xe gắn máy chạy rảo thì dọc tuyến đường cũng xuất hiện khá nhiều cô gái không cần “núp bóng” ở những góc cây như trước đây nữa mà đứng công khai dưới ánh đèn để đón khách.

Nội thành là vậy, ngoại thành còn táo bạo hơn. Hơn 23g, tuyến đường Nguyễn Văn Lượng - thuộc phường 17, quận Gò Vấp - bắt đầu náo nhiệt. Cũng như các tuyến đường khác, GMD máng thêm nón bảo hiểm ở giỏ xe và chạy chầm chậm trên đường.Cách đó không xa, khu vực cầu An Lộc cũng nườm nượp GMD. Có một điều lạ là, trời càng về khuya, khu vực ngoại thành càng náo nhiệt hơn.

Trên đoạn quốc lộ 22, khu vực từ cầu vượt An Sương (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) đến ngã tư Trung Chánh (huyện Hóc Môn), vào tầm 1g khuya, GMD tụ tập từng nhóm tổ chức ăn nhậu, đánh bài và đến khoảng 2 – 3g sáng thì tràn ra quốc lộ 22 đứng, ngồi trên dải phân cách để “tiếp thị”.

Điệp khúc “đẩy, đuổi”?

Qua thực tế, GMD đường phố thường tụ tập tại các khu vực giáp ranh giữa các phường, quận và thậm chí giữa các tỉnh, thành; đoạn đường có khá nhiều nhà trọ; bãi đậu xe của các phương tiện vận tải hàng hóa.

Công việc truy quét, chấn chỉnh tình hình ANTT tại các địa phương đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ và lâu dài trong khi hiện nay, công an, dân phòng các địa phương đều ra quân mang tính cục bộ, đột xuất và không thường xuyên nên tình hình “đẩy đuổi” bên này thì “dừng đậu” bên kia của GMD vẫn diễn biến phổ biến.

Trước đây, khu vực cầu Thị Nghè khá lộn xộn với cảnh dập dìu GMD về đêm nhưng nay đã bớt hẳn. Được như vậy là nhờ công an các phường 12 (quận Bình Thạnh) và Công an phường Bến Nghé, Bến Thành (quận 1) đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác bố trí dân phòng chốt trực vào ban đêm.

Truy quét GMD đã khó, xử lý còn khó hơn. Ngoài việc nhân lực quá mỏng thì công tác xử lý còn khó khăn về vấn đề thủ tục. Trung tá Đặng Ngọc Vinh, Trưởng Công an phường 12, quận Bình Thạnh, đưa ra một ví dụ: “Kinh phí đưa GMD từ cơ quan công an đến các trường, trại do địa phương chi trả. Nhưng không ít lần các trường, trại giáo dục đã từ chối không tiếp nhận vì… thiếu thủ tục do lúc giao nhận, GMD cho rằng mình không biết chữ nên không viết bản tường trình hay cho rằng công an “ép cung”!”.

Hiện nay, thành phố đang tiếp tục ra sức xây dựng “Năm trật tự văn minh đô thị”. Hy vọng tình hình GMD đường phố nói riêng và GMD nói chung sẽ sớm được giải quyết dứt điểm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, tình trạng GMD đường phố đang tiếp tục tiếp diễn với thủ đoạn tinh vi hơn, táo bạo hơn. Bà con đề nghị cơ quan thẩm quyền có biện pháp xử lý mạnh đối với tệ nạn này tại những tụ điểm mới xuất hiện như Huyền Trân Công Chúa, Lê Duẩn (quận 1), Bà Huyện Thanh Quan, Ngô Thời Nhiệm (quận 3), công viên Hòa Bình, đường Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự (quận 5, quận 10), Nguyễn Trọng Tuyển, Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận, Tân Bình), cầu An Lộc (quận 12, Gò Vấp), cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh, quận 2), Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh), Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình), quốc lộ 13 (quận Thủ Đức), Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp), ngã ba Tân Vạn (giáp ranh phường Long Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai)…

Đoàn Hiệp (SGGP 12G )

Tin cùng chuyên mục