
Ngày 12-5, Ủy ban Bầu cử Ấn Độ đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Hội đồng địa phương tại 5 bang. Theo đó, Mặt trận cánh tả do Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPI-M) đứng đầu, đã giành thắng lợi tại 2 bang Tây Belgan và Kerala.

Lãnh đạo CPI-M Prakash Karat vui mừng trước thắng lợi của Mặt trận cánh tả.
Tại bang Tây Belgan (miền Đông Ấn Độ), Mặt trận cánh tả đã giành thắng lợi vang dội, với 172 trong tổng số 294 ghế của Hội đồng lập pháp bang này. Đây là lần thứ 7 liên tiếp Mặt trận cánh tả giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp bang.
Với thắng lợi tại 2 bang trên, các đảng cánh tả có đủ khả năng yêu cầu Chính phủ Liên minh Tiến bộ Thống nhất thực hiện Chương trình tối thiểu chung, đáp ứng nguyện vọng tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống người lao động.
Trong khi đó, Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) lãnh đạo, giành 29 ghế; đảng Quốc đại (I) 21 ghế và các đảng khác 6 ghế.
Theo Ủy ban bầu cử Ấn Độ, trong cuộc bầu cử này, bà Sonia Gandhi, thủ lĩnh đảng Quốc đại (I) đã giành lại chiếc ghế nghị sĩ Quốc hội - mà bà đã tự rút khỏi hồi tháng 3 vừa qua, sau khi phe đối lập cáo buộc bà “vi phạm luật bầu cử” - với hơn 400.000 phiếu ủng hộ, gần gấp đôi số phiếu ủng hộ bà trong cuộc bầu cử hồi năm 2004.
H.N (Theo TTXVN)