
Theo dự báo, năm 2025 nhiều khả năng chỉ xuất hiện lũ nhỏ, với đỉnh lũ tại Tân Châu khoảng 3,2m – 3,5m, tại Châu Đốc 3,0m – 3,3m, xấp xỉ mức báo động 1 và rơi vào nửa đầu tháng 10. Tuy nhiên, mực nước có thể dâng cao bất thường do kết hợp giữa lũ chính vụ, mưa nội đồng và triều cường ở mức cao.

Tại bán đảo Cà Mau, hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé sẽ chịu ảnh hưởng bởi nước đầu nguồn, triều cường và mưa nội vùng, với mực nước lớn nhất tại các trạm dao động từ 0,7m – 1,15m. Các khu vực ven sông như Cái Lớn – Cái Bé có thể bị ngập sâu, trong khi vùng xa sông như U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Minh (Kiên Giang), Thới Bình, U Minh (Cà Mau) có xu hướng mực nước thấp hơn.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo các địa phương chủ động rà soát phương án ứng phó, gia cố bờ bao, kiểm soát mực nước nội đồng nhằm hạn chế thiệt hại cho sản xuất và dân sinh.