Một người Trung Quốc bị bắt cóc đòi tiền chuộc 2 triệu USD tại Mỹ

Ngày 21-8, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thông báo yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm một công dân Trung Quốc đã mất tích 5 tuần sau khi bị 3 đối tượng nam giới bắt cóc tại bang California và đòi tiền chuộc 2 triệu USD. 

Nạn nhân (trái) và thủ phạm được FBI phát họa chân dung. Ảnh: FBI
Nạn nhân (trái) và thủ phạm được FBI phát họa chân dung. Ảnh: FBI

Người phát ngôn Văn phòng FBI tại thành phố Los Angeles, bà Laura Eimiller cho biết, FBI đang truy tìm 3 người bị nghi bắt cóc một người đàn ông Trung Quốc ở TP Los Angeles ngày 16-7 vừa qua. 3 đối tượng đi 2 xe màu đen đã bắt cóc Ruochen Tony Liao, 28 tuổi, tại San Gabriel cách trung tâm Los Angeles khoảng 16km.

Ông Liao sở hữu một đại lý ô tô ở Nam California chuyên bán các dòng xe sang như Porsche và Bentley ở khu vực Costa Mesa.

Vào thời điểm mất tích, ông Liao vừa kết thúc một cuộc họp buổi tối với các đối tác kinh doanh thì bị 3 người đàn ông đi trên 2 chiếc xe ép lên xe. FBI cho rằng nhiều khả năng vụ việc này liên quan đến tranh chấp trong làm ăn.

Theo nữ phát ngôn viên FBI, một nhân chứng cho biết trong số những kẻ bắt cóc có một đối tượng dường như là người quen của Liao, đều là người Trung Quốc. FBI đã xác định đối tượng này tên là David khoảng 35-40 tuổi và đã công bố ảnh phác họa một trong những kẻ được cho là bắt cóc ông Liao, người mà họ nghi ngờ có thể là người quen của nạn nhân.

Theo bà Eimiller, những kẻ bắt cóc ban đầu đã liên hệ với gia đình của Liao tại Trung Quốc để đòi tiền chuộc 2 triệu USD, nhưng kể từ đó chưa liên hệ lại với gia đình nạn nhân.

Hiện FBI chưa rõ Liao ở đâu và cũng chưa có bằng chứng Liao đã rời Mỹ. Gia đình Liao treo thưởng 150.000 USD và FBI treo thưởng 25.000 USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp giải cứu nạn nhân.

Tin cùng chuyên mục