Một thanh niên tự ý đập vỡ 2 màn hình máy ATM

Chiều 22-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đang điều tra làm rõ một đối tượng tự ý dùng đá đập vỡ màn hình 2 máy ATM, do không nhận thẻ.

Chiều 22-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đang điều tra làm rõ một đối tượng tự ý dùng đá đập vỡ màn hình 2 máy ATM, do không nhận thẻ.

Một thanh niên tự ý đập vỡ 2 màn hình máy ATM ảnh 1 Màn hình 2 máy ATM bị đập vỡ 

Theo đó, Nguyễn Ngọc Tình (SN 1991, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) đến trụ ATM trên đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình (TP Long Xuyên) để kiểm tra tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, khi đưa thẻ ATM vào máy thì bị máy trả thẻ lại, sau nhiều lần thực hiện cả 2 máy đều không tiếp nhận thẻ ATM, nên Tình bỏ về nhà.

Một thanh niên tự ý đập vỡ 2 màn hình máy ATM ảnh 2 Đối tượng Nguyễn Ngọc Tình 

Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22-7, Tình nhớ lại việc máy ATM không nhận thẻ nên bực tức. Thế là, Tình cầm một cục đá đến trụ ATM trên và đập vỡ màn hình của 2 máy ATM. Đập phá xong, Tình vừa lên xe mô tô định bỏ chạy, thì bị lực lượng bảo vệ của ngân hàng tạm giữ, sau đó bàn giao cho Công an phường Mỹ Bình xử lý. Qua test nhanh, đối tượng Tình dương tính với chất ma túy đá.

Tin cùng chuyên mục