Ông Huỳnh Văn Ba tại phiên tòa.
Ngày 23-7, kết quả thẩm vấn tại phiên tòa xét xử Trần Văn Giao cho thấy ông Huỳnh Xuân Ba (nguyên Giám đốc Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng (XL và VTXD), thuộc Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn (XDNN và PTNT) đã bán pháp nhân công ty cho Giao, tạo điều kiện cho Giao lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng và hơn 785 lượng vàng trong 3 dự án nhà đất. Không chỉ bán pháp nhân, ông Huỳnh Xuân Ba còn “bán” cả chức Phó Giám đốc Công ty XL và VTXD cho Trần Văn Giao…
- Trần Văn Giao từng là phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước!
Ông Huỳnh Xuân Ba bị chủ tọa, đại diện VKS và luật sư gọi lên thẩm vấn cả chục lần vì trách nhiệm và vai trò của ông trong vụ án này quá lớn. Ông Ba có liên quan đến hành vi lừa đảo của Giao trong 3 dự án nhà đất: trại gà Xuân Hiệp, Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn và 55 Trần Nhật Duật. Cả 3 dự án này ông Ba đều lấy tư cách pháp nhân của Công ty XL và VTXD để xin cấp đất làm dự án nhà ở cho CB-CNV của công ty và để xây dựng nhà cho mục đích kinh doanh nhưng thực tế đã bán ba dự án này cho Trần Văn Giao lấy 700 triệu đồng dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Giao.
700 triệu đồng này ông Ba giải thích là “chi phí theo đuổi dự án”. Chủ tọa và đại diện VKS hỏi “Chi phí theo đuổi dự án” là gì, ông Ba trả lời: “Là chi phí cho việc di chuyển, đi lại thuyết trình xin dự án” (?!). Theo chủ tọa và đại diện VKS thì cái mà ông Ba gọi là “chi phí theo đuổi dự án” thực tế là bán pháp nhân lấy tiền. Từ hành vi này của ông Ba, Giao đã có 3 dự án nhà đất để đem bán theo kiểu lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 2,7 tỉ đồng và hơn 785 lượng vàng.
Sai phạm của ông Huỳnh Xuân Ba không chỉ dừng lại ở đó. Tháng 11-1997, theo đề nghị của ông Ba, Tổng Giám đốc Tổng Công ty XDNN và PTNT đã bổ nhiệm Trần Văn Giao giữ chức Phó Giám đốc Công ty XL và VTXD trong vòng 1 năm 8 tháng, mặc dù thực tế Giao không hề làm việc ở công ty này ngày nào! Theo đại diện VKS, việc ông Ba đề nghị bổ nhiệm Giao làm phó giám đốc một công ty nhà nước đã giúp Giao có cái “mác” để lừa đảo trong phi vụ dự án trại gà Xuân Hiệp. Ông Nguyễn Anh Tuấn, nạn nhân trong vụ lừa đảo này còn khai trước tòa rằng ông Ba đã thông qua Giao để lừa đảo ông!
Sai phạm của ông Huỳnh Xuân Ba gây hậu quả nghiêm trọng như vậy nhưng chỉ bị xử lý cảnh cáo về mặt Đảng. Hiện tại ông Ba là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty XDNN và PTNT. Theo đại diện VKS, ông Ba sai phạm như vậy nhưng chẳng những không bị xử lý thỏa đáng mà còn được lên chức là không thể chấp nhận được.
Và điều gây bức xúc hơn cả là gần một ngày trả lời thẩm vấn nhưng ông Ba vẫn cố tình không thấy trách nhiệm của bản thân, phải đợi cho đại diện VKS truy hỏi nhiều lần ông mới thừa nhận: “Tôi tin người và non kém trong công tác cán bộ” (?!). Sau thừa nhận này của ông Ba, đại diện VKS hỏi: “Ông non kém trong công tác cán bộ sao ông không từ chức mà còn đi làm bí thư?”. Ông Ba im lặng.
- Trần Văn Giao lừa cả thầy giáo của mình...
Trong số hơn 200 nạn nhân của Trần Văn Giao có cả các thầy cô giáo của Giao ở Trường Đại học Kinh tế TPHCM. Từ năm 1994, khi Giao chưa thành lập hai công ty “lừa”, qua quan hệ thầy trò Giao hứa giúp ông Nguyễn Thanh (giảng viên Trường Đại học Kinh tế) đầu tư dự án nhà ở cho cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế.
Tổng cộng từ năm 1994 đến năm 1999, ông Thanh và một số giáo viên khác đã nộp cho Giao 531 triệu đồng và Giao hứa sẽ dành toàn bộ lô K trong dự án 10,6 ha đất để giao cho thầy cô của mình nhưng thực tế lô đất này Giao đã bán hết cho khách hàng trước đó. Do nộp tiền và chờ đợi quá lâu nhưng không có đất ông Thanh phải chầu chực ngày đêm mới được Giao trả lại hơn 247 triệu đồng, hiện các thầy cô giáo của Giao còn bị Giao chiếm đoạt 275 triệu đồng.
Lừa cả thầy cô giáo của mình như vậy nhưng trước tòa Giao khai: “Tôi không lừa đảo, chiếm đoạt gì cả, tại thầy Thanh xung phong đóng góp tiền làm dự án, thầy Thanh đóng tiền mà không cần ghi sổ sách và phiếu thu”. Sau lời khai tráo trở này của Giao, chủ tọa gọi ông Thanh lên hỏi và ông Thanh đã trưng ra cuốn sổ ông ghi đầy đủ số tiền đã nộp cho Giao, có chữ ký của Giao mỗi khi nhận tiền.
Trước khi kết thúc phần thẩm vấn, đại diện VKS hỏi Trần Văn Giao và Nguyễn Văn Trung rằng cáo trạng truy tố Giao và Trung có đúng không. Giao kêu oan, còn Trung thừa nhận đúng. Thứ hai, ngày 26-7, đại diện VKS sẽ kết luận về vụ án.
NGUYÊN HẠNH