Mỹ Latinh thiệt hại khoảng 18 tỷ USD vì virus Zika

Theo báo cáo của Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc, 3 nước Mỹ Latinh chịu ảnh hưởng nặng nhất là Brazil, Colombia và Suriname.
Muỗi Aedes, vật trung gian lây truyền virus Zika. Ảnh: EPA/TTXVN
Muỗi Aedes, vật trung gian lây truyền virus Zika. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo báo cáo của Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) mang tên “Đánh giá ảnh hưởng về kinh tế - xã hội của virus Zika tại khu vực Mỹ Latinh và Caribbean”, thiệt hại do dịch bệnh do virus Zika gây ra đối với nền kinh tế của các nước Mỹ Latinh đã lên tới khoảng 18 tỷ USD, trong thời gian từ năm 2015-2017. 

3 nước Mỹ Latinh chịu ảnh hưởng nặng nhất là Brazil, Colombia và Suriname. Trước mắt, thiệt hại về kinh tế sẽ ảnh hưởng tới các hệ thống chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, về lâu dài, sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của ngành y tế và những tiến bộ về phát triển xã hội trong hàng thập kỷ. 

Để giảm bớt ảnh hưởng do virus Zika, báo cáo trên kêu gọi các nước Mỹ Latinh đầu tư nhiều hơn cho các chiến lược phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và đối phó với virus này ở tất cả các cấp độ từ địa phương tới khu vực.

Tin cùng chuyên mục