Vụ kiểm sát viên của VKSND TPHCM “khoe” súng giữa đường

Nếu ông Việt vi phạm, sẽ xử lý nghiêm để làm gương

(SGGP).- Chiều 2-10, ông Võ Hoàng Nghĩa, Trưởng Công an quận Phú Nhuận cho biết, đang tạm giữ 1 khẩu súng và 5 viên đạn đồng thời tiếp tục triệu tập ông Ngô Phạm Việt, cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM để làm rõ việc có hay không việc ông Việt đã dùng gậy cao su đánh và gí súng vào người dân.

Trao đổi với PV Báo SGGP, bà Võ Thị Kim Hồng, Viện trưởng VKSND TPHCM cho biết: vào sáng 1-10, kiểm sát viên Ngô Phạm Việt có viết bản tường trình báo cáo sự việc với lãnh đạo cơ quan. Theo đó, tối 30-9, ông từ quận 1 về cơ sở kinh doanh của gia đình nằm trong khuôn viên Trung tâm TDTT Quốc phòng II – Quân khu 7. Khi ông rẽ vào con đường về nhà (gần Khách sạn Tân Sơn Nhất), 1 cô gái lạ mặt nhảy lên xe của ông, rủ ông đi chơi nhưng bị ông gạt xuống đất. Ngay sau đó, ông phát hiện mình bị mất bóp nên quay xe đuổi theo và tri hô cướp.

Lúc này, có 6-7 thanh niên rút gậy chạy đến bao vây, tấn công ông. Để tự vệ, ông rút khẩu súng ra quơ qua quơ lại để những người này dang ra và gọi điện thoại nhờ chị gái báo cảnh sát 113 đến can thiệp. Khi cảnh sát 113 đến, những người này bỏ chạy, còn ông theo Công an phường 9 quận Phú Nhuận về trụ sở để làm việc. Trong bản tường trình, ông Việt khẳng định không dùng gậy cao su đánh và gí súng vào đầu người khác (như một số báo đã thông tin – PV). Cũng theo bà Hồng, việc ông Việt bị lấy mất bóp là có thật, vì ngay trong sáng 1-10 có người gọi điện thoại kêu ông Việt chuộc lại bóp, và ông đã chuộc xong.

Về nguồn gốc khẩu súng, bà Hồng cho biết đây là công cụ hỗ trợ mà VKSND TPHCM được trang bị để bảo vệ cơ quan và thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù. Tối 23-9, ông Việt nhận súng để trực ở cơ quan. Sáng hôm sau, ông báo khẩu súng bị kẹt cò. Kiểm tra lại, thấy đúng là súng bị kẹt cò nên vào ngày 29-9, cơ quan giao súng cho ông mang đến Công ty Bạch Đằng để sửa.

Ngày hôm sau thì xảy ra sự việc trên. Đối với hướng xử lý, bà Hồng cho biết lãnh đạo VKSND TPHCM đang chờ Công an quận Phú Nhuận cung cấp thông tin để kiểm tra chính xác sự việc. Nếu thật sự ông Việt có vi phạm trong xử sự thì sẽ xử lý tùy theo mức độ để rút kinh nghiệm riêng và phòng ngừa chung chứ không bao che cho ông Việt. Bà Hồng cũng cho biết từ trước đến nay ông Việt là cán bộ gương mẫu, chưa từng bị kiểm điểm hay xử lý về sinh hoạt, đạo đức cũng như nghiệp vụ. 

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục