Ngày Quốc tế lao động lần thứ 122, người lao động thế giới yêu cầu tăng lương

Ngày Quốc tế lao động lần thứ 122, người lao động thế giới yêu cầu tăng lương
Ngày Quốc tế lao động lần thứ 122, người lao động thế giới yêu cầu tăng lương ảnh 1
Người lao động ở Indonesia biểu tình đòi tăng lương.

Ngày Quốc tế lao động 1-5 năm nay được giới lao động các nước từ châu Á, châu Phi tới châu Âu, châu Mỹ kỷ niệm gần như theo một hình thức chung: biểu tình quy mô lớn đòi tăng lương, cải thiện điều kiện lao động, điều kiện sống, nhất là trong bối cảnh thế giới lâm vào khủng hoảng lương thực, năng lượng như hiện nay. Tại châu Á, hàng ngàn cuộc biểu tình lớn nhỏ đã diễn ra tại các thủ đô.

Ở Malyasia, Thủ tướng Malaysia A.Badawi đã kêu gọi nhân dân lao động nước này cố gắng rèn luyện, học tập sao cho ngày càng trở nên sáng tạo hơn, hiện đại hơn để đảm bảo sức cạnh tranh cho đất nước. Biểu tình ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đã biến thành bạo động khiến cảnh sát phải dùng hơi cay, súng nước giải tán. Ở Jakarta (Indonesia), Manilla (Philippines), Seoul (Hàn Quốc), new Delhi (Ấn Độ) hay Tokyo (Nhật Bản)…, người lao động đổ ra đường chỉ với đòi hỏi chung là tăng lương, bình ổn giá, nhất là giá lương thực.

Còn ở Pháp, mặc dù Tổng thống Sarkozy đã ca ngợi “Nước Pháp lao động” trong dịp này nhưng các nghiệp đoàn, tổ chức đã tuần hành tại nhiều thành phố lớn của Pháp và cảnh báo sẽ có tổng đình công, biểu tình trong suốt tháng 5, nhất là vào các ngày 15 và 22-5.

Chủ đề nhân ngày 1-5 năm nay của Cameroon là “Tránh tử vong và tai nạn trên công trường” với sự cam kết của các nghiệp đoàn lao động trong nước. Ở các nước châu Phi, châu Mỹ khác như Zimbabwe, Haiti, Nicaragua, Peru…, ngày 1-5 chỉ là ngày tiếp tục diễn ra các cuộc biểu tình do thiếu lương thực, khủng hoảng nhiên liệu hoặc đơn giản là tuần hành ủng hộ tổng thống.

Dưới khẩu hiệu “Đoàn kết, Sức mạnh và Thắng lợi”, hàng triệu người lao động Cuba tại các tỉnh và thành phố trong cả nước đã đồng loạt tham gia các cuộc mít tinh và diễu hành chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, Đại tướng Raul Castro cùng đông đảo các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự cuộc mít tinh và diễu hành tại Quảng trường Cách mạng Jose Marti ở thủ đô Havanai.

V.Khuê (Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục