Người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều phụ nữ

Ngày 2-6, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết đang tạm giam đối tượng Mai Hồng Khanh (40 tuổi, ngụ ấp An Bình Đông, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mai Hồng Khanh khi bị bắt. Ảnh: Công an Tiền Giang

Mai Hồng Khanh khi bị bắt. Ảnh: Công an Tiền Giang

Theo thông tin ban đầu, qua mạng xã hội Facebook, Khanh làm quen với 1 người phụ nữ quê ở tỉnh Kiên Giang đang làm việc tại TPHCM. Đến ngày 9-5, Khanh rủ người phụ nữ này về quê Khanh ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Khoảng 2 giờ ngày 10-5, khi đến huyện Cái Bè, người phụ nữ được Khanh đưa đến nhà nghỉ. Tại nhà nghỉ, Khanh nói giữ giúp tài sản nên lấy điện thoại và chiếc ví của người phụ nữ. Sau khi rời khỏi nhà nghỉ, Khanh trả lại điện thoại.

Người phụ nữ yêu cầu Khanh trả lại ví tiền nhưng anh ta chỉ đưa 200.000 đồng, rồi lợi dụng lúc người phụ nữ đang mua hàng để bỏ trốn.

Qua trình báo, ngày 18-5, cơ quan chức năng tiến hành bắt tạm giam Khanh. Khanh đã thừa nhận hành vi vi phạm khi làm việc với cơ quan chức năng. Ngoài ra, Khanh còn khai nhận, vào ngày 30-4, với thủ đoạn tương tự, Khanh đã chiếm đoạt 1 xe mô tô và 1 điện thoại di động của 1 người phụ nữ quê ở tỉnh Tuyên Quang.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục