Người dân xã Lý Nhơn thỏa ước mơ có nước sạch

Những ngày qua, hơn 800 hộ dân tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ (TPHCM) vui một niềm vui lớn, bởi đồng hồ nước (ĐHN) đã được nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - SAWACO) gắn trước cửa nhà. Với số lượng ĐHN được gắn mới nói trên đã nâng tổng số ĐHN khách hàng cỡ nhỏ do Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ quản lý lên hơn 4.000 đồng hồ.
Học sinh Trường Tiểu học Lý Nhơn trong niềm vui có nước sạch
Học sinh Trường Tiểu học Lý Nhơn trong niềm vui có nước sạch

Nước sạch đến từng nhà

Những năm trước, vào thời điểm tiết trời trở nóng như hiện nay, người dân sống tại xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ) đã bắt đầu lo lắng về việc thiếu nước sinh hoạt. Thế nhưng, từ hơn một tháng qua, hơn 800 hộ dân tại xã Lý Nhơn không còn nỗi lo toan xài nước tiết kiệm, thức đêm canh giờ hứng nước, bởi lần lượt từng ngôi nhà được nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đến kéo ống, gắn ĐHN.

Chỉ mới hơn 10 giờ sáng nhưng nắng tháng 4 đã bắt đầu gay gắt. Ông Ngô Văn Tặng, 65 tuổi (ngụ ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn), vội kéo vòi nước ra sân tưới mát cho mấy chậu cây kiểng. Niềm vui toát lên trên gương mặt của ông. “Hơn nửa tháng trước, nhân viên cấp nước đến gắn ĐHN cho gia đình tôi, cũng từ đó nước sạch vào đến tận nhà. Nước mạnh, trong và mát lắm. Giờ thì chúng tôi muốn sử dụng nước lúc nào cũng có chứ không phải bữa có bữa không, có khi cả tuần không có nước như trước đây”, ông Tặng hớn hở trước niềm vui lớn. Nay đã qua rồi cái thời phải tính toán xài nước sao cho thật tiết kiệm, chỉ trẻ con mới được tắm mát thỏa thích. Bây giờ thì thoải mái hơn nhiều, cây cối xung quanh nhà cũng được ông Tặng tưới nước mỗi ngày nên tươi tốt hẳn lên.

Cũng chung niềm vui ấy, cô trò Trường Mầm non Lý Nhơn thích thú khi được cùng nhau chăm sóc “Vườn cây của bé” đang xanh mướt trong sân trường. Cô Nguyễn Thị Ngọc Hân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lý Nhơn, chia sẻ, gần 10 năm về nhận nhiệm vụ tại trường, cô và các giáo viên luôn trong tình trạng lo lắng vì thiếu nước sạch để phục vụ công tác cũng như chăm sóc trẻ.

Theo cô Ngọc Hân, trước đây nước sạch tại trường do các đơn vị vệ tinh cung cấp. Tuy nhiên, do trường nằm ở cuối nguồn nên nước thường bị yếu và thiếu. Những lúc thiếu nước, trường phải đi đổi nước từ xe bồn với giá 70.000 đồng/m3. Trung bình, mỗi năm trường phải chi gần 30 triệu đồng đổi nước sạch từ xe bồn để phục vụ nhu cầu chăm sóc trẻ.

“Trước đây, chúng tôi chỉ sử dụng nước để phục vụ nhu cầu thiết yếu nhất của trẻ, đâu dám sử dụng để tưới cây. Giờ có nước sạch, cả cô và trò chúng tôi đều rất vui mừng. Có nước sạch, mọi hoạt động đều được thuận lợi hơn”, cô Ngọc Hân bày tỏ.

Là giáo viên đứng lớp Lá 1 tại trường, cô Phạm Thị Kim Hương cho biết, giờ chỉ cần mở vòi là trẻ đã có thể đánh răng, rửa mặt, rửa tay. Trước đây, cô trò đều phải sử dụng nước rất tiết kiệm. “Giờ các con thích lắm vì được rửa tay thoải mái. Chứ trước đây các con phải mở vòi thật nhỏ, tắt nước nhanh. Có hôm thiếu nước do chưa đổi được, các con không được rửa tay sau khi ăn xong”, cô Hương nhớ lại.

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Lý Nhơn, gần 1 tháng nay, học sinh đã bắt đầu được phổ cập bơi tại hồ bơi do trường đầu tư. Hơn 6 tháng trước, trường đã đầu tư xây dựng 1 hồ bơi để phục vụ việc phổ cập bơi cho trẻ, tuy nhiên do tình trạng thiếu nước sạch nên có hồ bơi nhưng mãi chưa có nước. Ngay khi có nguồn nước sạch từ Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đưa vào, nhà trường lập tức bơm đầy nước vào bể bơi để trẻ thỏa sức tập luyện.

Nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ về tận các ấp tại xã Lý Nhơn hỗ trợ người dân làm thủ tục gắn mới đồng hồ nước
Nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ về tận các ấp tại xã Lý Nhơn hỗ trợ người dân làm thủ tục gắn mới đồng hồ nước

Nhân viên về tận ấp hỗ trợ người dân

Niềm hạnh phúc có nước sạch cũng đến với gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn). Lần đầu tiên, sau hơn 30 năm sống tại đây, gia đình bà Thúy có nước sạch được đưa đến tận nhà.

“Hơn 1 tháng trước, thấy đường ống nước được nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ kéo đến, chúng tôi vui sướng vô cùng. Nay thì ĐHN đã được gắn hoàn tất, nước sạch đã có để cả nhà sử dụng thoải mái. Niềm vui lớn này, chúng tôi đã chờ rất nhiều năm nay”, bà Thúy chia sẻ.

Theo bà Thúy, với người dân khu trung tâm thành phố, việc có cái ĐHN để sử dụng nước sạch đúng giá quy định là chuyện rất bình thường. Nhưng với người dân tại xã Lý Nhơn, đây chính là niềm vui lớn bà con đã chờ đợi suốt nhiều năm qua. Trước đây, để có nước sạch sử dụng, gia đình bà Thúy phải đổi từng khối nước từ xe bồn với giá 75.000 đồng/m2. Trung bình mỗi tháng hộ bà Thúy đổi từ 12-14m3 nước.

Theo ông Phạm Ngọc Tuân, Đội phó Đội Thi công tu bổ vận hành, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ, gia đình bà Thúy là hộ nằm xa khu dân cư, lại rất ít gia đình sinh sống nên khu vực này xưa nay chưa có tuyến ống nước.

Ông Đoàn Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Lý Nhơn, cho biết, toàn xã có gần 1.630 hộ dân, sinh sống chủ yếu bằng nghề làm muối và nuôi trồng thủy sản. Trước đây, người dân chủ yếu sử dụng nước từ các đơn vị vệ tinh. Có thời điểm khan hiếm, giá nước đổi từ xe bồn có khi lên đến 100.000 đồng/m3. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khoảng 50% người dân tại xã Lý Nhơn đã được gắn mới ĐHN và được cấp nước sạch do Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ cung cấp. Phần còn lại đang được đơn vị cấp nước tiếp tục triển khai thực hiện.

Ông Bình cũng đánh giá cao SAWACO và Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đã nỗ lực trong phát triển đường ống nước để đưa nước sạch đến từng hộ gia đình tại xã Lý Nhơn. Theo ông Bình, từ khi nước sạch được cung cấp đến nhà, người dân địa phương rất phấn khởi. Hoạt động này không chỉ góp phần ổn định cuộc sống người dân, mà còn hỗ trợ tích cực phát triển kinh tế địa phương.

Ông Trần Văn Túc, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ, cho biết thêm, để đưa nước sạch của SAWACO đến người dân xã Lý Nhơn, ban lãnh đạo SAWACO đã chỉ đạo quyết liệt việc đầu tư hơn 23km tuyến ống D280mm từ đường Rừng Sác về đến xã Lý Nhơn và hệ thống các tuyến ống phân phối với tổng kinh phí đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Trong năm 2023, xí nghiệp đặt mục tiêu gắn mới 1.000 ĐHN cho khách hàng để đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục cho người dân huyện Cần Giờ, tập trung phần lớn ở xã Lý Nhơn. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã gắn mới hơn 800 ĐHN cho khách hàng, nâng tổng số ĐHN khách hàng cỡ nhỏ xí nghiệp đang quản lý lên hơn 4.000 đồng hồ. Theo ông Túc, để đẩy nhanh tiến độ gắn mới ĐHN cho khách hàng từ các đơn vị vệ tinh chuyển giao, giảm thời gian đi lại cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đơn vị đã cử nhân viên trực tiếp về tận ấp để hướng dẫn người dân làm thủ tục gắn ĐHN và thu nhận hồ sơ đề nghị gắn ĐHN của khách hàng.

“Ngoài ra, người dân cũng có thể đăng ký các dịch vụ liên quan đến cấp nước qua hình thức online trên website của Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ đề nghị gắn mới ĐHN của người dân có nhu cầu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian gắn ĐHN sớm nhất có thể, nhằm phục vụ tốt hơn việc cấp nước sạch cho người dân”, ông Trần Văn Túc chia sẻ.

Người dân tại huyện Cần Giờ (TPHCM) có nhu cầu sử dụng nước sạch có thể đăng ký dịch vụ lắp đặt đồng hồ nước bằng cách đăng ký tại Văn phòng của Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ (địa chỉ số 2, đường Rừng Sác, ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TPHCM); hoặc qua điện thoại (số 0974 247139 gặp ông Tiến hoặc hotline 19002118) hay đăng ký dịch vụ trực tuyến tại website: capnuoccangio.com.vn.

Tin cùng chuyên mục